Vợ liệt sỹ lập bàn thờ chịu tang chồng trong khu cách ly

(Baonghean.vn) - Khi nghe tin chồng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, chị Lê Thị Tuyết vợ của đồng chí Ngô Bá Văn đang đi làm ăn ở nước ngoài vội vã về chịu tang chồng, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, chị đã phải vào khu cách ly tại cơ sở xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương.

Như tin đã đưa, trong tháng 10, đoàn kinh tế quốc phòng 337 thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đơn vị đóng quân theo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đề nghị của cấp ủy, chính quyền huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Rạng sáng 18/10, tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Đây là nơi ở của 27 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Vụ sạt lở đất đã khiến 22 cán bộ, chiến sỹ hi sinh, trong đó có liệt sỹ Ngô Bá Văn sinh ngày 8/1/1984, tại thôn Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Vợ liệt sỹ trước di ảnh chồng trong khu cách ly
Vợ liệt sỹ trước di ảnh chồng trong khu cách ly. Ảnh: Văn Lý

Ngày 24/2/2005 theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc đồng chí lên đường nhập ngũ vào Đại đội 1 tiểu đoàn 1 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Trải qua hơn 14 năm công tác trong quân ngũ, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Thanh Chương thăp hương tưởng niệm liệt sỹ Ngô Bá Văn tại khu cách ly xã Thanh Hưng cũ.
Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Thanh Chương thắp hương tưởng niệm liệt sỹ Ngô Bá Văn tại khu cách ly xã Thanh Hưng cũ.

Khi nghe tin chồng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, chị Lê Thị Tuyết vợ của đồng chí Ngô Bá Văn đang đi làm ăn ở nước ngoài vội vã về chịu tang chồng nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, chị đã phải vào khu cách ly tại cơ sở xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương.

Trước hoàn cảnh đó để kịp thời động viên gia đình bị nạn, chiều 22/10 các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành đoàn thể huyện Thanh Chương, lập bàn thờ liệt sỹ Ngô Bá Văn. Tại đây các đồng chí trong đoàn đã thắp nén tâm hương bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với liệt sỹ Ngô Bá Văn. Được biết vợ chồng của liệt sỹ Ngô Bá Văn hiện có 2 cháu nhỏ,  hoàn cảnh gia đình khó khăn.

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.