Với số phiếu tuyệt đối, ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sáng 10/3, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương với số phiếu tuyệt đối.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 5/3/2023. Ảnh: Xinhua.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 5/3/2023. Ảnh: Xinhua.

Quốc hội Trung Quốc cũng phê chuẩn Kế hoạch Cải cách thể chế Quốc vụ viện năm 2023, trong đó có nâng cao vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ, thành lập Cục Dữ liệu Quốc gia…

Đây là đợt tổ chức lại Quốc vụ viện (Chính phủ) lần thứ chín từ khi thời kỳ cải cách bắt đầu. Các đợt trước diễn ra vào các năm 1982, 1988 và 5 năm một lần sau đó.

Lần này, kế hoạch cải cách chính phủ thay đổi chức năng của khoảng một chục cơ quan và thành lập hai cơ quan mới. Tuy nhiên, tổng số bộ và cơ quan ngang bộ vẫn là 26.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có vai trò lớn hơn trong việc cải thiện “hệ thống quốc gia kiểu mới” để đạt được những đột phá về công nghệ và tăng cường “chức năng quản lý vĩ mô” liên quan đến khoa học và công nghệ.

Trung Quốc sẽ tái cơ cấu các cơ quan quản lý tài chính bằng cách thành lập Cơ quan quản lý tài chính quốc gia mới để giám sát toàn bộ ngành tài chính (ngoại trừ chứng khoán); thành lập cơ quan quản lý dữ liệu quốc gia thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia… để “điều phối và thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống dữ liệu cơ bản” và “điều phối việc chia sẻ, phát triển và sử dụng tích hợp các nguồn dữ liệu.

Trung Quốc sẽ nâng cấp Cục Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia thành cơ quan cấp cao nhất trực thuộc Chính phủ, để cơ quan này không còn trực thuộc (và hiện ngang hàng với) Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường.

Trung Quốc yêu cầu cắt giảm 5% biên chế của tất cả các cơ quan trung ương và phân bổ các vị trí đó cho “các khu vực then chốt và công việc quan trọng”.

Ba cơ quan, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Ủy ban Y tế Quốc gia và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, sẽ mất đi một số chức năng, đồng thời được bổ sung một số chức năng mới.

Kế hoạch Cải cách chỉ là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm tái cấu trúc Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức nhà nước.

Kế hoạch rộng lớn hơn sẽ thành lập một cơ quan mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc có tên là Ủy ban Khoa học Công nghệ Trung ương.

Trước đây đã có việc thành lập thêm các cơ quan của Đảng để giám sát các cơ quan của Chính phủ, hoặc chuyển hoàn toàn một số cơ quan của Chính phủ thành các cơ quan của Đảng.

Sáng nay (10/3), kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 bầu chủ tịch nước, phó chủ tịch nước... Dự kiến, sáng mai Quốc hội sẽ bầu thủ tướng.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.