(Baonghean.vn) - Từ đầu năm đến ngày 20/3, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 18 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 12.274,2 tỷ đồng. Trong số này, có 17 dự án đầu tư trong nước và 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng được quy định như thế nào?. Vấn đề quan tâm của bà Lê Thị Nhung (Nam Đàn, Nghệ An).
(Baonghean.vn) - Tính đến cuối tháng 8/2023, tổng vốn đầu tư công tập trung của Nghệ An đã giải ngân 2.547,961 tỷ đồng, đạt 35,71% kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ giải ngân đầu tư công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới khá cao, đạt hơn 71%.
(Baonghean.vn) - Bên cạnh nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các công trình trọng điểm, 4 tháng đầu năm 2023 Nghệ An đã nỗ lực kết nối, thu hút đầu tư với số vốn đăng ký vượt 10 nghìn tỷ đồng.
(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cho phép kéo dài vốn ngân sách Trung ương năm 2022 sang năm 2023 để các địa phương kịp triển khai thực hiện và giải ngân hoàn thành trong năm 2023.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân 8 tháng năm 2022 của cả nước đạt 39,15% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước giải ngân trên 40%; vốn nước ngoài giải ngân trên 12%. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, kiên quyết cắt giảm vốn các dự án không có khả năng giải ngân vốn, nhất là những dự án được bố trí vốn kế hoạch năm 2022.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các dự án, công trình trọng điểm ngành Giao thông trên địa bàn, xây dựng quy chế làm việc, phân công công tác rõ ràng, cụ thể; phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
Quá trình thực hiện dự án nhà máy nước, 3 đối tượng Nguyễn Hữu Sơn, Hồ Văn Chín, Huỳnh Tấn Lực đã có hành vi nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu không đúng với khối lượng thực tế thi công gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 634 triệu đồng.
Nội dung này được thể hiện trong các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, trong phiên họp chiều 23/5.
(Baonghean.vn) - Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn là khu vực tạo động lực quan trọng nhất của Nghệ An, bởi nơi đây tập trung nhiều dự án quan trọng, số vốn cao, nhiều lao động. Hậu Covid-19, các ngành, các cấp đang tập trung quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư để cùng phát triển.
(Baonghean.vn) - Đánh giá vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Nghệ An còn rất khiêm tốn, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển thúc giục các doanh nhân từ xứ sở hoa anh đào rót vốn vào địa phương Bắc Trung bộ có diện tích tự nhiên (16.500 km2) lớn nhất và dân số (hơn 3.2 triệu người) đứng thứ 4 cả nước.
(Baonghean.vn) - Trong 9 tháng, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã chi 21.902 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản: 5.686 tỷ đồng/kế hoạch 9.414 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch, nằm trong top đầu của cả nước.
Công nhân từ các khu công nghiệp không còn đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục công việc, có mong muốn về quê lập nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để phát triển nông nghiệp.
(Baonghean.vn) - Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt chuẩn bị tổ chức lễ khởi công Nhà máy gỗ ván sợi MDF tại Khu công nghiệp Tri Lễ (Anh Sơn - Nghệ An), vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng với công nghệ tiên tiến của châu Âu.
(Baonghean.vn) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, quý 1, tỷ lệ giải ngân vốn XDCB của Nghệ An mới đạt 16,5%. Trong đó có 4 huyện chưa giải ngân đồng nào tại Kho bạc Nhà nước là thành phố Vinh, huyện Quế Phong, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa.
(Baonghean) - Xác định rõ những lợi thế so sánh và xu hướng phát triển hội nhập kinh tế quốc tế, nên một trong những giải pháp quan trọng để tỉnh Nghệ An tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là thu hút đầu tư nước ngoài (FDI).