Vòng 10 V.League 2019: Thầy trò xứ Nghệ hội ngộ trên sân Thống Nhất

(Baonghean.vn) - Trận đấu giữa CLB Sài Gòn và CLB Viettel diễn ra vào lúc 19h ngày 18/5 là thời điểm tái ngộ của những người quen cũ, trong đó có HLV Nguyễn Thành Công và các học trò người Nghệ An.
Từng có giai đoạn làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel, nên HLV Nguyễn Thành Công của CLB Sài Gòn sẽ có dịp gặp lại những học trò cũ đang thuộc biên chế của đội khách, điển hình như Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Đức Chiến…

Ngoài Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Quốc Long và HLV Nguyễn Thành Công ra, ở CLB Sài Gòn còn có 1 cầu thủ từng trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel, đó là tiền vệ Trần Văn Bửu. Cầu thủ người Nghệ An cùng lứa với Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Đức Chiến... và đã cùng nhau giành ngôi Á quân tại VCK U17 QG năm 2015 (HLV Nguyễn Thành Công là người dẫn dắt). Tuy nhiên, Trần Văn Bửu lại bị CLB Viettel thải loại (đầu năm 2018).

HLV Nguyễn Thành Công sẽ có dịp được gặp lại các học trò cũ. Ảnh: zing.vn
HLV Nguyễn Thành Công sẽ có dịp được gặp lại các học trò cũ. Ảnh: zing.vn
Bên cạnh những cuộc hội ngộ nói trên, màn so tài giữa CLB Sài Gòn và CLB Viettel còn là màn gặp gỡ của những “cựu SLNA”. Quế Ngọc Hải bên phía CLB Viettel sẽ được hội ngộ với người thầy đáng kính là HLV Nguyễn Thành Công và người đồng đội cũ cùng trang lứa là Ngô Xuân Toàn.
Hải “quế” và Ngô Xuân Toàn từng là học trò của HLV Nguyễn Thành Công ở các đội trẻ SLNA, trước khi vị chiến lược gia 42 tuổi chuyển xuống thị xã Cửa Lò đầu quân cho Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T – VSH.
HLV Nguyễn Thành Công từng dẫn dắt Quế Ngọc Hải ở các đội trẻ SLNA trước đây. Ảnh tư liệu.
HLV Nguyễn Thành Công từng dẫn dắt Quế Ngọc Hải ở các đội trẻ SLNA trước đây. Ảnh tư liệu.
Mùa giải năm ngoái, Quế Ngọc Hải sát cánh cùng Ngô Xuân Toàn trong màu áo đội bóng quê hương. Nhưng cả 2 đã quyết định chia tay sân Vinh để tìm kiếm những thử thách mới, ngay sau khi bản hợp đồng giữa họ với đội bóng xứ Nghệ chính thức đáo hạn.
Trận đấu sắp tới giữa CLB Sài Gòn và CLB Viettel, đôi bạn Ngô Xuân Toàn – Quế Ngọc Hải sẽ phải ở 2 bờ chiến tuyến. Một cuộc so tài giàu cảm xúc cho Ngô Xuân Toàn, cho Quế Ngọc Hải và cho cả người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.

Đội trưởng Nguyễn Ngọc Duy của CLB Sài Gòn cũng có dòng trạng thái hết sức xúc động trên trang cá nhân của mình: “Dằm trong tim! 9 năm mong chờ sự trở lại của quá khứ! Wellcome Thống Nhất Stadium”. Qua dòng trạng thái của Nguyễn Ngọc Duy, có thể nhận thấy, cầu thủ này vẫn còn nặng tình với “mái nhà xưa” Thể Công, CLB Viettel chính là “hậu duệ” của đội bóng giàu thành tích bậc nhất của bóng đá Việt Nam.

Trong màu áo CLB Sài Gòn hiện tại, Đội trưởng Nguyễn Ngọc Duy và Đội phó Nguyễn Quốc Long là 2 trong số 20 cầu thủ thuộc “lứa 1987” được Thể Công cho sang Bulgaria tập huấn 6 tháng vào năm 2006. Sau khi đội bóng Quân đội chuyển giao cho Thanh Hóa và chính thức xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá nước nhà (năm 2009), Nguyễn Ngọc Duy và Nguyễn Quốc Long đã quyết định đầu quân cho CLB Hà Nội T&T (nay là CLB Bóng đá Hà Nội).

Bộ đôi Nguyễn Ngọc Duy – Nguyễn Quốc Long trong màu áo Thể Công. Ảnh: zing.vn
Bộ đôi Nguyễn Ngọc Duy – Nguyễn Quốc Long trong màu áo Thể Công. Ảnh: zing.vn
Chính vì vậy, màn đụng độ trên sân Thống Nhất giữa CLB Sài Gòn và CLB Viettel, có thể xem là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của những “cố nhân”.                                                                          

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.