Vòng loại World Cup 2022: Cơ hội nào cho các tuyển thủ xứ Nghệ?

(Baonghean.vn) - Sau những thành công trong năm 2019, bóng đá Việt Nam tiếp tục hướng đến một mục tiêu quan trọng khác cấp độ ĐTQG là Vòng loại World Cup 2022. Với phong độ trong màu áo các CLB tại V.League, cơ hội trở lại đội tuyển của các cầu thủ xứ Nghệ vẫn rất rộng mở.

1.Trong màu áo SLNA lúc này, người xứng đáng được gọi vào ĐTQG nhất chính là đội trưởng Nguyên Mạnh. Thủ môn sinh năm 1991 đã được HLV Park Hang-seo gọi trở lại ĐTQG tại King’s Cup 2019 trên đất Thái Lan. Và sau khi trở về màu áo CLB, Nguyên Mạnh tiếp tục duy trì phong độ tuyệt vời trong khung gỗ đội bóng xứ Nghệ. Sau 20 vòng đấu, Nguyên Mạnh và hàng thủ SLNA vẫn chắc chắn nhất V.League 2019 với chỉ 19 bàn thua, 11 trận giữ sạch lưới. 

Những trận đấu gần đây, dù hàng công SLNA thi đấu nhạt nhòa nhưng Nguyên Mạnh vẫn liên tục ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo bằng những pha cứu thua xuất thần. Ưu thế của Nguyên Mạnh chính là kinh nghiệm thi đấu và khả năng phản xạ. 

2.Một cầu thủ khác của SLNA là Khắc Ngọc với lối chơi sáng tạo, lẽ ra cũng là nhân tố cứng của ĐTQG, nhưng vì điểm yếu về thể hình và thể lực anh trở thành nỗi tiếc nuối của CĐV xứ Nghệ. Và cũng bởi, bóng đá Việt Nam hiện tại đã có quá nhiều tiền vệ trung tâm, tấn công tốt như Tuấn Anh, Xuân Trường, Hùng Dũng... Vì vậy, rất khó để Khắc Ngọc trở lại ĐTQG trong đợt tập trung sắp tới.

Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương và Phạm Xuân Mạnh có thể là người thay thế. Ảnh: Đức Anh
Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương và Phạm Xuân Mạnh có thể là người thay thế. Ảnh: Đức Anh

3. Phạm Xuân Mạnh là mẫu cầu thủ ưa thích của HLV Park Hang-seo với nền tảng thể lực sung mãn và sự đa năng trong lối chơi. Và dù có thể chưa lấy lại được 100% phong độ sau chấn thương nhưng rất có thể Xuân Mạnh sẽ được trao cơ hội. Bởi hiện tại, Đoàn Văn Hậu đang gặp chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu 4-5 tuần. Mùa này, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đã chơi 10 trận và trở lại khá ấn tượng.

4. Trong màu áo CLB Viettel, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng vẫn là những gương mặt "chắc suất" nhất trong đợt tập trung sắp tới. Không quá nổi bật trong màu áo CLB Viettel nhưng ở cấp độ ĐTQG, Quế Ngọc Hải vẫn được xem là thủ lĩnh tinh thần cũng như là người chỉ huy hàng phòng ngự. Trong khi đó, từ màn trình diễn tại King’s Cup 2019 cho đến khi thi đấu trở lại tại lượt về, Trọng Hoàng đã có màn trình diễn một cách ấn tượng. Cầu thủ sinh năm 1989 đã thi đấu đủ 8 trận cho đội bóng mới và có 1 bàn thắng cho Viettel.

5. Cầu thủ tiếp theo xứng đáng được HLV Park Hang-seo để mắt tới chính là Ngô Hoàng Thịnh. Cầu thủ CLB TP Hồ Chí Minh luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các HLV trưởng ĐTQG trước đây như Toshiya Miura hay Hữu Thắng. Thể hình lý tưởng, lối chơi giàu thể lực, không ngại va chạm là điều rất cần cho ĐTQG mỗi khi cần phải phòng ngự từ xa. 

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh có lẽ là cầu thủ duy nhất của CLB SLNA được triệu tập ĐTQG chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Xuân Thủy
Thủ môn Trần Nguyên Mạnh có lẽ là cầu thủ duy nhất của CLB SLNA được triệu tập ĐTQG chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: FBNV

Trong màu áo CLB TP Hồ Chí Minh, Hoàng Thịnh còn cho thấy khả năng đá phạt và những cú sút xa đầy uy lực. Với 17 trận đấu tại V.League 2019, anh đã có cho mình 2 bàn thắng. So với những tiền vệ phòng ngự hiện tại của bóng đá Việt Nam như Huy Hùng hay Đức Huy, Hoàng Thịnh hoàn toàn có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng. 

6. Cuối cùng, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ không bỏ qua cầu thủ mà ông rất yêu thích trên hàng tấn công - tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Trong màu áo CLB Sint-Truiden của Bỉ, Công Phượng không thường xuyên được ra sân thi đấu, nhưng được thử sức ở môi trường châu Âu, chắc chắn đã mang đến cho tiền đạo người Đô Lương những trải nghiệm mới. Trong những thành công của bóng đá Việt Nam những năm qua, Công Phượng luôn là cầu thủ để lại nhiều dấu ấn, những bàn thắng quan trọng. 

Được biết, ĐT Việt Nam sẽ phải nộp danh sách sơ bộ tham dự Vòng loại World Cup 2022 lên ban tổ chức giải vào ngày hôm nay 18/8. Danh sách 23 tuyển thủ chính thức tại cuộc họp kỹ thuật, dự kiến diễn ra 1 ngày trước lượt trận đầu tiên 5/9/2019 gặp Thái Lan.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.