Vụ 2 anh em ruột bị nạn trên đường về Nghệ An: Người em về quê nhà chịu tang anh

(Baonghean.vn) - Hôm qua 12/2, anh Nguyễn Đình Đồng (SN 1999) - một trong hai nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm khi chạy xe máy về quê ăn Tết đã được đưa từ Bình Định về quê nhà (ở xóm 1 Chùa Thàng, xã Liên Thành, huyện Yên Thành) để chịu tang anh trai là Nguyễn Đình Tiến (SN 1994).

Ông Nguyễn Đình Sử (SN 1970, bố của anh Tiến và anh Đồng) cho biết: "Sức khỏe và tinh thần, tâm lý của Đồngchưa ổn định, đang lúc mê, lúc tỉnh, nhưng gia đình đã xin bệnh viện cho cháu Đồng về nhà để chịu tang, thắp nén hương cho cháu Tiến. Gia đình chúng tôi rất khó khăn và nếu điều trị ở Bình Định việc đi lại, chăm sóc con không thuận lợi. Sau lễ cúng ba ngày củaTiến, gia đình sẽ đưa cháu Đồng xuống TP Vinh xin tiếp tục nhập viện, chữa trị vết thương".

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh:Khánh An
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh:Khánh An
 Ông Sử cũng cho biết thêm, phía nhà xe ở Bình Định gây tai nạn đã lo một ít tiền mai tang phí để đưa anh Tiến về nhà tổ chức lễ an táng.

"Bây giờ sát tết họ (nhà xe) chỉ giải quyết cái nóng cho mình đưa thi thể Tiến và đưa cháu Đồng về nhà, họ hứa ra Giêng ngày mùng 4 Tết sẽ ra Yên Thành. Hiện chiếc xe máy của hai anh em đang tạm giữ ở công an Bình Định"- ông Sử nói.

Như đã đưa tin, lúc 17 giờ chiều 9/2, trên mạng xã hôi Facebook chia sẻ hình ảnh vụ tai nạn chụp hai người đàn ông nằm trên đường cạnh chiếc xe máy, xe khách hỏng phần đầu và các tư trang, ảnh hộ khẩu photo với dòng chú thích: Anh em Nghệ An chạy xe máy về quê ăn Tết, tai nạn tại Bình Định, anh em nào biết liên hệ". Ngay sau đó, nhiều người chia sẻ hình ảnh trên và bình luận, mong muốn tìm người thân hai nạn nhân bị tai nạn. Nhiều người bình luận, thương cảm vụ tai nạn thương tâm, "đau xót quá", "thương quá"...

Anh Tiến mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ được hơn một năm nay. CònAnh Đồng đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Dự định sau khi từ miền Nam về quê nhà ăn Tết  sẽ nhập ngũ.

Người thân cũng cho biết, Đồng mới vào miền Nam làm ăn cùng người anh được chừng tháng.

Do hoàn cảnh khó khăn, anh Tiến mới mua trả góp được một chiếc xe máy chừng 3 ngày thì hai  anh em quyết định chạy xe máy từ miền Nam về Nghệ An ăn tết cùng gia đình.

Tuy nhiên, khi chạy trên quốc lộ 1A ra đến Bình Định thì bị xe khách tông vào.

Chiều 9/2, sau khi nghe tin dữ "hai con tai nạn ở Bình Định", ông Nguyễn Đình Sử (bố của anh Đồng, anh Tiến) chạy đi vay hàng xóm được 6 triệu đồng để cùng hai người bác họ thuê xe đi vào Bình Định. Trên đường đi đến Hà Tĩnh thì chiếc xe nổ lốp, cùng lúc ông Sử nhận tin buồn là "một người con đã tử vong". Nỗi đau quá lớn, ông Sử và hai người bác nuốt nước mắt, chờ thay lốp xe rồi tiếp tục hành trình vào nhận thi thể người con đã mất để đưa về quê nhà và chăm sóc người con đang cấp cứu trong bệnh viện.

Gia đình vợ chồng ông Sử thuộc diện hộ cận nghèo.

Gia cảnh khó khăn của gia đình ông Nguyễn Đình Sử, bà Nguyễn Thị Vinh- bố mẹ hai nạn nhân. Ảnh: Khánh An
Gia cảnh khó khăn của gia đình ông Nguyễn Đình Sử, bà Nguyễn Thị Vinh- bố mẹ hai nạn nhân. Ảnh: Khánh An

Những ngày qua, với tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" ,chính quyền địa phương xã Liên Thành và cộng đồng mạng xã hội đã kêu gọi quyên góp, giúp đỡ gia đình ông Sử sớm vượt qua nỗi đau, vượt qua khó khăn.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.