Vụ ám sát Tổng thống Venezuela được thuê với giá 50 triệu USD

(Baonghean.vn) - Ngày 8/8, kênh truyền hình Telesur của Venezuela đưa ra những thông tin mới nhất thu thập được trong quá trình điều tra vụ ám sát Tổng thống Nicolas Maduro. Theo đó, những kẻ thực hiện hành vi đã được các tổ chức chủ mưu hỗ trợ với kinh phí 50 triệu USD.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AP
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AP

“11 nghi phạm được thuê chính là những kẻ đã tham gia các cuộc bạo loạn năm 2014 và 2017”, Đài Telesur đưa tin. Trong bản hợp đồng thanh toán, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những tên này sẽ được trả 50 triệu USD và được cung cấp chỗ ở tại Mỹ.

Theo chứng cứ thu thập được, những tên thủ phạm trước đó đã được huấn luyện điều khiển máy bay và sử dụng chất nổ tại một trang trại ở khu Chinacota của Colombia từ tháng 4 đến tháng 6.

Bên cạnh đó, giới chức Venezuela đang lên kế hoạch yêu cầu dẫn độ những kẻ chủ mưu ám sát Tổng thống Maduro từ Mỹ và Colombia.

“Bằng thỏa thuận dẫn độ, chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả những kẻ chủ mưu, những đối tượng hỗ trợ cho vụ tấn công và thủ phạm trực tiếp tham gia hành động khủng bố đang sống tại bang Florida (Mỹ) và ở Colombia để phục vụ điều tra”, Tổng thống Maduro tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Venezuela bày tỏ tin tưởng rằng, Mỹ sẽ không phép những kẻ giết người hàng loạt được trú ẩn tại Mỹ và chờ đợi “những phản ứng ngoại giao nhanh chóng” từ phía Washington.

Chính quyền Venezuela cũng đưa ra những bằng chứng cho thấy những kẻ chủ mưu muốn thực hiện hành động ám sát từ 1 tháng rưỡi trước đó.

“Ảnh và video được tìm thấy trong điện thoại và máy tính cho thấy những kẻ khủng bố đã được yêu cầu xem buổi diễn tập duyệt binh vào ngày 24/6. Song họ đã từ bỏ ý tưởng thực hiện cuộc tấn công khủng bố tại bang Carabobo, bởi chưa thật sự sẵn sàng”, Tổng thống Maduro cho biết.

Theo ông, những kẻ này đã xem xét khả năng thực hiện khủng bố vào ngày Độc lập của Venezuela (5/7), nhưng lại một lần nữa hủy bỏ.

Vụ ám sát bất thành Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro diễn ra vào ngày 4/8, khi ông đang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ Quốc gia. Nhờ sự nhanh nhạy của lực lượng an ninh, Tổng thống đã thoát hiểm, 3 thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ bị bắn hạ.

Ngay sau đó, chính quyền Venezuela đã cáo buộc Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đứng sau vụ tấn công và khoanh vùng một số đối tượng tại Mỹ. Bộ Ngoại giao Colombia đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của lãnh đạo Venezuela. Đến nay, 6 nghi phạm đã bị bắt giữ.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.