Vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Mầm Xanh: Phụ huynh đưa trẻ đi thăm khám

Bố mẹ có con đang theo học tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh đã đưa trẻ đến kiểm tra tình hình sức khỏe tại Bệnh viện Quận 12.

 » Bắt giam chủ cơ sở mầm non dùng dao dọa, đánh trẻ
 

Sáng nay (28/11), nhiều phụ huynh có con đang theo học tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh ở Quận 12, TPHCM đã đưa trẻ đến kiểm tra tình hình sức khỏe tại Bệnh viện Quận 12.

Có mặt tại Bệnh viện Quận 12 từ rất sớm, chị Lê Thị Xinh cho biết mình phải xin nghỉ làm đưa con đi khám vì cảm thấy không an tâm. Chị đã gửi con trai gần 4 tuổi theo học tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh hơn 1 năm nay, nhiều lần chị Xinh phát hiện con mình có dấu hiệu sợ hãi, có vết bầm nhưng khi đến hỏi thăm thì chủ cơ sở là bà Linh đều tìm lý do thuyết phục.

vu bao hanh o lop mau giao mam xanh cho tre di tham kham hinh 1
Nhiều bố mẹ nghỉ làm để cho trẻ đi khám bệnh.

Đến khi tận mắt chứng kiến cảnh con trai mình bị bảo mẫu đánh bằng dép trong clip trên báo mạng, chị Xinh vô cùng đau đớn. Chị cho biết sắp tới sẽ nghỉ làm để ở nhà giữ con vì quá sợ, không dám tin tưởng cơ sở tư thục nào nữa.

Chị Lê Thị Xinh lo lắng: “Tôi chẳng biết phải nói gì chỉ mong cơ quan công an xử lý vụ việc thật nghiêm minh để các trường hợp khác khỏi đánh đập trẻ em như vậy. Giờ con cái sinh ra không dám cho đi học luôn. Xem mấy clip vậy xong thấy sợ lắm”.

Tính đến sáng nay, một nửa số trẻ đang theo học tại Lớp mẫu giáo Mầm Xanh đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Quận 12 khám tổng quát và kiểm tra thương tích nếu có.

Đây là chỉ đạo của UBND Quận 12 ngay sau khi vụ việc bảo mẫu tại Lớp mẫu giáo Mầm Xanh bạo hành trẻ dã man bị báo chí phản ánh. Các bé và người nhà tập trung tại UBND phường Hiệp Thành và có xe đưa đến bệnh viện thăm khám. Sau đó xe sẽ trả trẻ và gia đình về lại UBND phường.

Không chỉ hỗ trợ thăm khám và làm các xét nghiệm miễn phí cho trẻ mà Bệnh viện Quận 12 còn tìm hiểu sâu để đưa ra những tư vấn kịp thời cho phụ huynh có trẻ bị bạo hành.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nhan Tô Tài, Giám đốc Bệnh viện Quận 12 cho biết: “Từ hôm qua đến nay, bệnh viện đã bố trí phòng riêng có bác sĩ chuyên khoa nhi để thăm khám cho các bé. Đến nay, đã được 17 trường hợp, trong đó 5 trường hợp trẻ có vết bầm ở tay và chân. Riêng về vấn đề tâm lý thì chưa phát hiện ra trường hợp nào. Trong quá trình thăm khám, chúng tôi đã cho các bé làm đủ các xét nghiệm cũng như siêu âm”.

Với những trẻ còn lại, địa phương sẽ tiếp tục vận động gia đình sắp xếp công việc để đưa các bé đến thăm khám, hoàn thành các xét nghiệm cần thiết nhằm kịp thời phát hiện chấn thương, điều trị nếu có. UBND phường Hiệp Thành cũng liên hệ các doanh nghiệp có phụ huynh của trẻ bị bạo hành đang theo làm việc cho họ nghỉ phép để tiện việc thăm khám, cung cấp thông tin vụ việc.

Ngay sau khi tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở giữ trẻ có hành vi bạo hành, UBND Quận 12 đã bố trí chỗ học cho các em tại Trường Mầm non Họa Mi 2 gần đó./.

Theo VOV

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.