Vụ bắt giữ “công chúa” Huawei có thể hủy hoại nghiêm trọng quan hệ Trung Quốc - Canada“

Lan Hạ ((Theo SCMP))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trung Quốc đã gia tăng sức ép đối với Canada buộc nước này phải trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính (CFO) của tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc, bằng việc đe dọa Canada sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng cũng như cáo buộc quốc gia Bắc Mỹ này "gây tổn thương cảm xúc của người dân Trung Quốc".
Trung Quốc đã gia tăng sức ép đối với Canada buộc nước này phải trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Getty
Trung Quốc đã gia tăng sức ép đối với Canada buộc nước này phải trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Getty
Động thái này đã làm leo thang căng thẳng, biến đây trở thành bất đồng ngoại giao tồi tệ nhất giữa Bắc Kinh và Ottawa.


Vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu diễn ra đúng vào thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có bữa tối cùng nhau tại Buenos Aires, và khiến phía Bắc Kinh vô cùng giận dữ.

Ngay sáng 2/12, vài giờ sau vụ bắt giữ, hãng tin Tân Hoa đã lên tiếng chỉ trích vụ bắt giữ là hành động "cực kỳ bẩn thỉu", và gây "hủy hoại nghiêm trọng quan hệ Trung Quốc - Canada". 

Trong khi đó, tờ People's Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng đăng tải thông tin với giọng điệu mạnh mẽ, chỉ trích Canada vì bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu và đe dọa sẽ có hành động đáp trả Ottawa nếu bà này không được trả tự do..

Việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hãng tin Tân Hoa và tờ People's Daily cùng đưa ra tuyên bố chỉ trích Ottawa là hành động bất thường, phản ánh việc Bắc Kinh coi sự việc này là nghiêm trọng và thể hiện quyết tâm buộc Canada phải trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu.

Ông David Mulroney, cựu đại sứ Canada tại Trung Quốc, chia sẻ với Reuters rằng, có lẽ một trong các chuyến thăm cấp cao và các cuộc trao đổi giữa Trung Quốc và Canada sẽ bị đóng băng trong một khoảng thời gian, và thương mại tự do cũng có thể bị đóng băng.

Ông Mulroney chia sẻ: “Nhưng chúng tôi sẽ phải sống với điều đó. Đó là cái giá phải trả để đối phó với một quốc gia như Trung Quốc".

Trong khi đó, ông Thời Ân Hoằng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ của Đại học Nhân dân Trung Quốc và là một cố vấn của Quốc vụ viện Trung Quốc, nhận định, việc bắt giữ CFO của Huawei đã đặt Bắc Kinh vào thế phải lựa chọn giữa sự cần thiết phải tỏ thái độ cứng rắn để bảo vệ công dân Trung Quốc hoạt động kinh doanh ở nước ngoài hoặc việc giữ hòa khí với một nước công nghiệp tiên tiến như Canada.

Theo chuyên gia này, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, nếu Trung Quốc có hành động trả đũa mạnh mẽ Canada, động thái này có thể sẽ làm tổn thương mối quan hệ 2 nước. Ông Thời cho rằng, đây là một vấn đề nan giải và rất khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra.

Dự kiến, vào ngày 10/12, một phiên tòa sẽ được mở để xem xét liệu bà Mạnh có được tại ngoại hay không./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.