Vụ bé 10 tuổi bị bố đẻ hành hạ: Chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm!

Theo Luật Trẻ em, trách nhiệm trước tiên thuộc về lãnh đạo phường sở tại, nơi xảy ra vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em.

Ngày 12/12, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) và Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Giải pháp đưa luật trẻ em vào cuộc sống”.

vu be trai 10 tuoi bi bo de hanh ha chu tich phuong phai chiu trach nhiem hinh 1
Toàn cảnh hội thảo. 

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam cho biết hiện nay có tới 15 cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ trẻ em, nhưng thực tế, khi xảy ra vụ việc không có cơ quan đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm, xử lý. Đây là tồn tại lớn trước tình trạng bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em cho rằng, việc ghi trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị đã ghi rõ thực tế, trong Luật Trẻ em có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 và Nghị định 56 hướng dẫn một số điều của Luật Trẻ em. Tuy nhiên, do Luật mới được áp dụng, nên các cấp, các ngành vẫn chưa hiểu cụ thể về Luật.

Đơn cử như vụ bạo hành bé trai 10 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành suốt 2 năm tại Cầu Giấy (Hà Nội), ông Nam khẳng định theo Luật trẻ em, trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về lãnh đạo phường sở tại, nơi xảy ra vụ việc. Khi xảy ra vụ việc, qua hệ thống mạng lưới chính trị, tổ dân phố phải nắm được vụ việc để xử lý. Còn khi phát hiện, lãnh đạo các phường cùng cơ quan chức năng của Sở LĐ-TB-XH phải lập kế hoạch hỗ trợ trẻ em bị bạo hành.

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành đang ở cùng với mẹ và ông bà ngoại. Ảnh:Internet
Bé trai 10 tuổi bị bạo hành đang ở cùng với mẹ và ông bà ngoại. Ảnh:Internet

Ông Nam cho rằng, cách tiến hành xử lý vụ việc tại Hà Nội vừa qua vẫn chưa đúng theo tinh thần của Luật Trẻ em và Nghị định 56, còn mang tính từ thiện, nhân đạo.

Vị Lãnh đạo Cục trẻ em cũng khẳng định, nhà trường có trách nhiệm trong vụ việc này. “Một học sinh nghỉ học 2 năm, không rút hồ sơ, mà nhà trường, giáo viên chủ nhiệm không hề có nghi ngờ để thẩm tra thông tin. Nếu chuyển trường sang học trường quốc tế như lời cha đẻ khai thì cũng đã phải rút hồ sơ lưu tại trường. Đây là một sự thiếu trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm. Ở các nước phát triển, học sinh nghỉ học 2 tháng là đã bị cơ quan chức năng đến thẩm tra”, ông Nam nói.

Ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB-XH) cho rằng, để xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại trẻ em, cần quy rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em; ban hành các chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ban hành cơ chế phối hợp liên ngành bảo vệ trẻ em; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; kiến nghị, bổ sung phù hợp, ban hành cơ chế, chính sách, công tác xã hội với trẻ em… Ngoài ra, Luật cũng cần sửa đổi, bổ sung các chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xâm hại trẻ em… xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản quy định chi tiết Luật./.

Theo VOV

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.