Vụ chặt tỉa 2 cây xà cừ cổ thụ ở Nghệ An: Hiệu trưởng xin lỗi và nhận hoàn toàn trách nhiệm

(Baonghean.vn) - Hiện nhà trường cũng đã mời chuyên gia kỹ thuật cây xanh để có giải pháp khôi phục lại hai cây xà cừ có tuổi đời gần 40 năm theo đúng nguyện vọng của các thế hệ giáo viên và học sinh trong nhà trường.

Liên quan đến sự việc 2 cây xà cừ hàng chục năm tuổi bị cưa chặt tại trường THPT Nghi Lộc 2, chiều ngày hôm qua (3/6), đoàn làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã có buổi làm việc với tập thể Ban giám hiệu nhà trường.

Qua nắm bắt sự việc, bà Nguyễn Thị Thu  Hà - Chánh thanh tra Sở cho biết: Theo báo cáo về quá trình chặt tỉa cây xanh của nhà trường, chúng tôi nhận thấy về quy trình thực hiện chưa đúng theo tinh thần hướng dẫn của Sở.  Hiệu trưởng nhà trường cũng có những thiếu sót trong quá trình triển khai như chưa thông qua cấp ủy và các giáo viên trong nhà trường, chưa tham vấn các nhà chuyên môn.

Sau khi sự việc xảy ra, đoàn cũng đã yêu cầu Hội đồng nhà trường họp, xem xét và kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân liên quan. Đồng thời đề nghị nhà trường sớm có giải pháp để bảo dưỡng, khôi phục lại 2 cây xà cừ sau khi đã chặt bỏ một phần các cành cây...

Cây xà cừ là hình ảnh gắn với kỷ niệm nhiều thế hệ học trò trong nhà trường. Ảnh chụp năm 2010 trên facebook nhà trường
Cây xà cừ là hình ảnh gắn với kỷ niệm nhiều thế hệ học trò trong nhà trường. Ảnh chụp năm 2010 trên Facebook nhà trường. 

Trao đổi thêm với Báo Nghệ An, bà Đặng Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 2 nói: Mục đích chặt bỏ một phần hai cây xà cừ là nhằm thực hiện hướng dẫn trước đó của Sở Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo an toàn cho học sinh.  “Trước đó, một số cành cây cũng bị gãy khiến nhà trường rất lo lắng”, bà Hiền cho biết.

Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường đã thừa nhận: Trong quá trình chặt tỉa các cành cây vì cần cẩu thấp và việc trèo lên ngọn cây cao sẽ nguy hiểm nên đã chặt tỉa quá nhiều khiến hình dáng cây bị ảnh hưởng nghiêm trọng “mất tình thẩm mỹ và biểu tượng". Hiệu trưởng nhà trường nói thêm: Bản thân cũng đã có những thiếu sót khi chưa hỏi ý kiến của hội đồng và giáo viên trong trường làm tác động xấu đến 2 cây xanh có tuổi đời lâu năm và gắn với kỷ niệm của nhiều thế hệ thầy trò nhà trường. 

Chia sẻ của hiệu trưởng nhà trường sau sự việc đáng tiếc về cắt tỉa cây xà cừ. Ảnh: PV
Chia sẻ của hiệu trưởng nhà trường sau sự việc cắt tỉa 2 cây xà cừ. Ảnh: PV

Sau sự việc, trên trang Facebook của nhà trường, hiệu trưởng nhà trường viết: “Thật sự lấy làm tiếc và gửi lời xin lỗi đến các thế hệ thầy cô, học sinh và mọi người quan tâm đến trường Nghi Lộc 2”. Đồng thời vị hiệu trưởng cũng “nhận trách nhiệm về mình” và thấy "cần rút kinh nghiệm trong quy trình chỉ đạo, thực hiện, cần có sự bàn bạc thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo và nếu cần phải hỏi ý kiến chuyên gia hỗ trợ".

Hai cây xà cừ sau khi bị cắt tỉa. Ảnh: PV.
Hai cây xà cừ sau khi bị cắt tỉa. Ảnh: PV.

Được biết sau sự việc này, Trường THPT Nghi Lộc 2 cũng đã mời kỹ thuật của Công ty cây xanh về để  kiểm tra, khảo sát và cho biện pháp để khôi phục lại cây xanh trong khuôn viên nhà trường./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.