Vụ đối đầu kinh hoàng giữa xe khách và xe tải ở Nghệ An qua lời kể nạn nhân

(Baonghean.vn) - Anh Khai, nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải kể, lúc hành khách trên xe đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng rầm, mọi người đều bị hất văng về phía trước.

Chiều 15/10, đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh do ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT, kiêm Phó Chủ tịch Ban ATGT tỉnh dẫn đầu đến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe ô tô tải và xe khách giường nằm xảy ra tại đường tránh Vinh vào trưa cùng ngày.

Đoàn công tác ân cần hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ với các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn công tác ân cần hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ với các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Bằng

Vụ tai nạn đã làm 1 người chết và 16 người bị thương. Tại bệnh viện, hiện đang chăm sóc, điều trị cho 9 bệnh nhân. Theo các bác sỹ, trong 9 bệnh nhân này có 3 bệnh nhân bị nặng là gãy chân, gãy xương đòn, xẹp đốt sống thắt lưng... 6 bệnh nhân còn lại bị thương nhẹ hơn.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhân, ông Hoàng Phú Hiền khẳng định, Ban ATGT tỉnh sẽ phối hợp với bệnh viện tạo điều kiện chữa trị tốt nhất cho các bệnh nhân.

Đoàn công tác trao quà thăm hỏi của Ban ATGT tỉnh đến các nạn nhân. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn công tác trao quà thăm hỏi của Ban ATGT tỉnh đến các nạn nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Ban ATGT tỉnh, ông Hoàng Phú Hiền đã trao số tiền 2 triệu đồng đến mỗi bệnh nhân, nhằm chia sẻ với các nạn nhân sau vụ tai nạn.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Khai (30 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) vẫn chưa hết ám ảnh về vụ tai nạn kể lại, khoảng hơn 5h sáng nay, anh lên chiếc xe khách giường nằm từ Bến xe Nước Ngầm (TP. Hà Nội). "Sau khi dừng chân ăn cơm trưa ở Thanh Hóa, tôi lên xe vừa chợp mắt ngủ trưa thì bất ngờ nghe thấy tiếng rầm. Cả người tôi bị hất văng về phía trước, người chấn vào thành giường, thành xe khiến tôi choáng váng", anh Khai kể.

Vụ tai nạn làm 2 đầu xe bẹp dúm. Phụ xe tải tử vong tại chỗ. Ảnh: Đ.C
Vụ tai nạn làm 2 đầu xe bẹp dúm. Phụ xe tải tử vong tại chỗ. Ảnh: Đ.C

Khi tỉnh dậy, anh Khai thấy mọi người trên xe kêu cứu rồi tìm cách thoát ra bên ngoài. Phía trước đầu xe giường nằm và xe tải đều bị bẹp dúm. Chỉ ít phút sau, anh Khai cùng 15 hành khách khác được đưa đi bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 11h40', xe giường nằm BKS 48B- 00480 chạy hướng Bắc - Nam khi đi trên đường tránh TP. Vinh thì bất ngờ va chạm với xe tải BKS 89C-18561 lưu thông hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến phụ xe tải tử vong tại chỗ. Hàng chục hành khách trên xe giường nằm bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bằng 5 xe cứu thương. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn ở hiện trường có mưa lớn, đường trơn.

Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát CC&CHCN Công an tỉnh phá cabin xe tải đưa thi thể phụ xe ra ngoài và điều tiết, phân luồng giao thông trên đường tránh TP. Vinh.

Danh sách nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang điều trị tại bệnh viện:

Nguyễn Văn Cường  (34 tuổi, Thường Tín, Hà Nội).

Lê Văn Nhân (43 tuổi, Nông Cống, Thanh Hóa).

Trần Ngọc Diệp (62 tuổi, Đắk Nông).

Trần Đại Phú (31 tuổi, Đắk Lắk).

Trần Thị Lựu (60 tuổi, Đắk Nông).

Trần Thanh Minh (31 tuổi, Hải Phòng).

Đinh Hồng Tăng (66 tuổi, Ninh Bình).

Đinh Thị Chiến (62 tuổi, Ninh Bình).

Nguyễn Văn Khai (30 tuổi, Hưng Yên).

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.