Vũ khí hạng nặng của Mỹ 'bủa vây' Triều Tiên

Mỹ đã triển khai nhiều tàu chiến, tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân cùng đủ loại máy bay chiến đấu, ném bom, tàng hình, trực thăng vào các vị trí xung quanh Triều Tiên.

Chỉ huy Hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ cho biết, các tàu khu trục có tên lửa dẫn đường hạng Arleigh Burke, USS Stetham, USS Mustin và siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan tham gia tập trận hải quân chung với các tàu của Hàn Quốc như một phần của cuộc diễn tập MCSOFEX.

Diễn tập giữa hải quân hai nước kéo dài 5 ngày, sẽ kết thúc vào ngày 20/10, ở cả biển Hoàng Hải lẫn biển Nhật Bản, Yonhap đưa tin.

vũ khí hạng nặng, tàu ngầm hạt nhân, Mỹ, chiến đấu cơ

Một đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ cũng có mặt trên tàu ngầm hạt nhân hiện ở Bán đảo Triều Tiên, Yonhap dẫn nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc cho hay. Trước đó, tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đã cập cảng Busan hôm 13/10.

Tham gia cuộc tập trận chung còn có các chiến đấu cơ F-15K, FA-18 và A-10 cũng như trực thăng tấn công AH-64E Apache, trực thăng Lynx và AW-159 Wild Cat. Mỹ cũng triển khai máy bay JSTARS để giám sát lực lượng bộ binh và hải quân Triều Tiên.

Cùng lúc, Mỹ cũng phái một máy bay chiến lược B-1B Lancer, máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và nhiều tài sản quốc phòng khác tới Seoul để tham gia một triển lãm hàng không diễn ra trong tuần này.

Máy bay Jstart.
Máy bay Jstart.

"Ước tính 200 quân nhân Mỹ sẽ tham gia Triển lãm hàng không và quốc phòng quốc tế (ADEX) 2017, bắt đầu từ 17-22/10 ở sân bay Seoul K-16", thông báo của không quân cho hay.

Trong số các máy bay Mỹ có mặt tại sự kiện diễn ra hai năm một lần có F-22 Raptor, B-1B Lancer, A-10 Thunderbolt II, C-17 Globemaster III, C-130J Hercules, KC-135 Stratotanker, E-3 Sentry, U-2 Dragon Lady and RQ-4 Global Hawk. Ngoài ra, máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35A Lightning II, P-8A Poseidon và CH-47F Chinook cũng có mặt.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.