Vụ nữ sinh lớp 12 tử vong: Khởi tố, bắt giam quân nhân gây tai nạn

Theo Thiện Nhân (thanhnien.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam với Hoàng Văn Minh vì liên quan đến vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12, Trường THPT Lê Quý Đôn ở tỉnh Ninh Thuận tử vong.

Ngày 11/8, nguồn tin cho biết, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh (36 tuổi, thiếu tá, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370; cư ngụ tại phường Mỹ Bình, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ở tỉnh Ninh Thuận tử vong

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thiện Nhân

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thiện Nhân

Nguồn tin cho hay, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã thi hành các quyết định nói trên vào ngày 10/8.

Trước đó, ngày 7/8, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã có thông báo gửi Công an Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận xin lỗi gia đình nạn nhân vì có sai sót về chỉ số nồng độ cồn trong máu. Ảnh: Thiện Nhân

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận xin lỗi gia đình nạn nhân vì có sai sót về chỉ số nồng độ cồn trong máu. Ảnh: Thiện Nhân

Theo đó, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh Hồ Hoàng Anh (18 tuổi, ngụ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) tử vong.

Thông báo nêu rõ, khoảng 8 giờ ngày 28/6, quân nhân Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô biển số 85A - 074.07 lưu thông trên đường 16 tháng 4, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Khi đến gần cổng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (Vietinbank Ninh Thuận), Hoàng Văn Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ Clip

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ Clip

Quá trình chuyển hướng đã va chạm với xe máy biển số 85R9 - 1279 do em Hồ Hoàng Anh điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm nữ sinh bị ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng, tử vong.

Liên quan vụ việc, ngày 9/8, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã họp kỷ luật 5 cá nhân liên quan đến sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh.

Được biết, sáng 28/6, nữ sinh lớp 12 Hồ Hoàng Anh đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trên đường về nhà thì gặp tai nạn giao thông, tử vong.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).