Vụ tập kích Taganrog làm gián đoạn sản xuất UAV Nga và thông số khinh hạm FF(X) của Mỹ

Thành Vinh17/01/2026 06:12

Cuộc tấn công vào cơ sở Taganrog gây thiệt hại nặng cho chuỗi sản xuất UAV Molniya của Nga. Đồng thời, Hải quân Mỹ và Pháp công bố các dự án khí tài quan trọng.

Một cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) tại Taganrog, thành phố cảng chiến lược của Nga tại vùng Rostov, đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau một đòn tấn công chính xác. Sự kiện này được nhận định có thể gây gián đoạn đáng kể việc chế tạo dòng drone Molniya, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khí tài tấn công của Nga.

Thiệt hại tại cơ sở sản xuất UAV Molniya ở Taganrog

Theo thông tin từ phía Ukraine, cuộc tấn công do Cơ quan An ninh phối hợp với Hải quân thực hiện đã nhắm trúng địa điểm chuyên sản xuất các UAV cảm tử thuộc dòng Molniya. Người phát ngôn Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk, cho biết mức độ hư hại tại nhà máy là "rất lớn", khiến các nhà xưởng gần như không còn khả năng hoạt động.

Drone Molniya của Nga tại cơ sở sản xuất
Drone Molniya - Ảnh: Defense Express

Chiến dịch này sử dụng các loại tên lửa thuộc biên chế của Hải quân Ukraine, nhấn mạnh năng lực tấn công tầm xa từ hướng biển. UAV Molniya, hay còn gọi là "Thần Sét", là dòng máy bay không người lái tấn công - trinh sát áp dụng triết lý tàng hình với chi phí thấp. Khí tài này có khối lượng khoảng 5-7kg, tốc độ lý thuyết 600 - 70 km/h và tầm hoạt động vài trăm km. Với lớp phủ giảm bộc lộ radar và thiết kế khe hút gió phẳng, Molniya được sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát hoặc tấn công cảm tử độ chính xác cao.

Khinh hạm FF(X): Giải pháp gia tăng quy mô của Hải quân Mỹ

Trong một báo cáo kỹ thuật mới nhất, Hải quân Mỹ đã công bố thông số của lớp khinh hạm FF(X). Đây là dự án được kỳ vọng sẽ thay thế chương trình Constellation đã bị hủy bỏ, giúp khôi phục sức bền cho hạm đội thông qua một thiết kế thực dụng và hiệu quả về chi phí.

Thiết kế khinh hạm FF(X) của Hải quân Mỹ
Khinh hạm FF(X) có chiều dài 128,3 m, chiều rộng 16,5 m, và lượng giãn nước khoảng 4.750 tấn. Tàu đạt tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ (52 km/h), có khả năng hoạt động liên tục trong 60 ngày và tầm hoạt động lên tới 12.000 hải lý (22.224 km) - Ảnh: X/Chris Cavas

FF(X) được phát triển dựa trên khung thân tàu tuần duyên lớp Legend nhằm giảm thiểu rủi ro kỹ thuật và rút ngắn thời gian đóng mới. Hải quân Mỹ dự kiến triển khai ký hợp đồng vào năm 2026 với kế hoạch đóng từ 50 đến 65 chiếc. Về hỏa lực, tàu sử dụng thiết kế mô-đun linh hoạt, có thể mang theo 16 tên lửa chống hạm Naval Strike Missile hoặc 48 tên lửa Hellfire để đối phó với mối đe dọa từ UAV.

Pháp hiện đại hóa đội xe hậu cần với 7.000 xe tải Zetros

Tại châu Âu, quân đội Pháp đã ký kết hợp đồng trị giá khoảng 2 tỉ euro (2,4 tỉ USD) để đặt mua 7.000 xe tải quân sự Zetros thế hệ mới thuộc chương trình PL6T. Dự án này nhằm thay thế các dòng xe tải cũ đã phục vụ nhiều thập kỷ, hướng tới khả năng tác chiến cường độ cao.

Xe tải quân sự Zetros do Arquus phát triển
Zetros do Arquus phát triển là phiên bản quân sự hóa của xe tải Mercedes-Benz Zetros 6x6, được chế tạo thông qua quan hệ hợp tác công nghiệp giữa công ty Pháp Arquus (thuộc tập đoàn John Cockerill) và Daimler Truck - Ảnh: Army Recognition

Mẫu xe Zetros sử dụng cấu hình 6x6 tiêu chuẩn, trang bị động cơ diesel Mercedes-Benz OM 460 bền bỉ. Điểm đặc biệt của dòng xe này là thiết kế cabin đặt sau trục trước, giúp giảm chiều cao tổng thể, thuận tiện cho việc vận chuyển bằng đường sắt hoặc máy bay quân sự. Arquus sẽ chịu trách nhiệm quân sự hóa và tích hợp hệ thống, trong khi Daimler Truck cung cấp khung gầm cơ sở, đảm bảo khả năng cơ động bền vững cho lục quân Pháp đến thập niên 2030.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Vụ tập kích Taganrog làm gián đoạn sản xuất UAV Nga và thông số khinh hạm FF(X) của Mỹ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO