Vũ Thắng Lợi: Quê hương Nghệ An cho tôi nguồn cảm xúc để thăng hoa hơn trong âm nhạc

(Baonghean.vn) - Sau khi ẵm Huy chương Vàng tại Hội diễn toàn quân năm 2018 với ca khúc "Bóng núi" của nhạc sỹ Đức Trịnh, chàng ca sỹ Vũ Thắng Lợi (sinh ra tại TP Vinh, Nghệ An) đang hối hả chuẩn bị liveshow đầu tiên của mình mang tên “Khát vọng”.

Năm 2015, trả lời câu hỏi của Báo Nghệ An về việc có sợ bị ngợp trước những ca sĩ đàn anh đi trước ở thể loại dòng nhạc mà mình đang theo đuổi hay không, Vũ Thằng Lợi bày tỏ: “Tôi luôn muốn rằng mình sẽ là một thế hệ tiếp theo, được làm một gạch nối giữa hai thế hệ gắn bó với nhạc thính phòng để phục vụ công chúng”.

Đến nay, Vũ Thắng Lợi ngày càng khẳng định được mình trong làng nhạc Việt và có thể nói anh đã là một gạch nối đậm nét của hai thế hệ.

Gọi liveshow “Khát vọng” là công việc lớn nhất dành cho sự nghiệp, anh quan niệm: “Đã làm nghề thì phải sống thật đam mê với nghề, đã là nghệ sỹ thì phải cống hiến hết mình cho khán giả và tôi cũng vậy không ngoại lệ”.

Đặt tên liveshow là “Khát vọng”, anh gửi gắm ở đó rất nhiều ý nghĩa: “Đó là khát vọng của tuổi trẻ, khát vọng của âm nhạc, khát vọng của người nghệ sỹ, khát vọng dành cho âm nhạc mình theo đuổi, khát vọng để hy vọng rằng dòng nhạc của mình có giá trị riêng của nó, mà thông điệp của nó cũng là thông điệp của mọi đất nước, một dân tộc khát khao vươn tới đầy khát vọng”, anh nói.

Ảnh: NVCC
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi. Ảnh: NVCC

Cũng như rất nhiều nghệ sĩ khi bắt tay thực hiện liveshow đầu tiên của mình, kinh phí tổ chức luôn là vấn đề phải đặt ra. Ca sĩ quê thành Vinh tiết lộ, điều may mắn của anh là khách mời đều là những người anh trân trọng trong nghề cũng như trong cuộc sống, họ đều là những người anh, người chị, người em sẵn sàng giúp đỡ anh khi tổ chức.

Ý tưởng về một liveshow của riêng mình xuất hiện trong đầu Vũ Thắng Lợi từ năm 2017, gắn liền với 10 năm trong âm nhạc chuyên nghiệp, tuy nhiên có rất nhiều rào cản để anh không thể hoàn thiện “Khát vọng” của mình trong năm đó.

“Tôi nghĩ rằng nếu mình chần chừ so đo tính toán thì sẽ không bao giờ làm được, tôi tự đặt mình vào thế đã rồi... hay còn gọi tự cho mình "cưỡi lưng hổ" thì có thể mọi việc mới diễn ra được, tôi cứ tự nhủ mình hãy cứ tiến lên, tôi tin rằng ông trời cũng như khán giả sẽ phù hộ mình”, anh nói.

Ảnh: NVCC
Vũ Thắng Lợi hiện đang công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2. Ảnh: NVCC

Trước thềm liveshow lớn, anh cũng nghĩ về quê hương xứ Nghệ với đầy ân tình, anh tâm sự: “Tôi vẫn luôn đau đáu về quê hương, nhưng mình còn quá bé nhỏ để làm được điều gì đó cho quê hương, nhưng tâm hồn tôi luôn hướng về nó và chính quê hương đã cho tôi nguồn cảm xúc để thăng hoa hơn trong âm nhạc!”.

Liveshow “Khát vọng” của Vũ Thắng Lợi do nhạc sĩ Hồng Kiên làm giám đốc nghệ thuật sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2018 tại Hà Nội, với sự tham gia của các khách mời: Trọng Tấn, Lan Anh và Uyên Linh.

Vũ Thắng Lợi sinh ngày 13/3/1985 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh tốt nghiệp hệ Cao đẳng của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, và hiện đang công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2. Vũ Thắng Lợi đã đặt dấu ấn của mình với giải Quán quân trong Cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2011 và tên tuổi của anh lại được nhắc đến nhiều hơn khi tham dự Live show “Bài hát Yêu thích” 2012 của VTV.

Bên cạnh dòng nhạc thính phòng cổ điển, Vũ Thắng Lợi còn hát tốt các ca khúc trữ tình, dân gian và cũng từng kết hợp thành công cùng ca sỹ Uyên Linh trong chương trình "In the Spotlight 8" với các sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Năm 2014, Vũ Thắng Lợi chính thức giới thiệu đến khán giả album đầu tay của anh mang chủ đề "Tình ca".

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.