Vũ Tiến Long nói gì khi lập siêu phẩm vào lưới U23 Hàn Quốc?; U23 Thái Lan lên đầu bảng sau chiến thắng đậm trước Malaysia

Thanh Hiền ((zing.vn/vov.vn))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Baonghean.vn) -  Vũ Tiến Long nói gì khi lập siêu phẩm vào lưới U23 Hàn Quốc?; U23 Thái Lan lên đầu bảng sau chiến thắng đậm trước U23 Malaysia; HLV Gong Oh-Kyun tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể giành 3 điểm trước U23 Hàn Quốc... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Thái Lan lên đầu bảng sau chiến thắng đậm trước U23 Malaysia

U23 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng C sau chiến thắng dễ dàng 3-0 trước U23 Malaysia ở Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Sau trận ra quân chỉ có 1 điểm trước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan hạ quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Malaysia. Ở trận này, Huấn luyện viên Worrawoot Srimaka tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình.

U23 Thái Lan nhập cuộc chủ động trước U23 Malaysia. “Voi chiến” tạo ra thế trận lấn lướt so với đối thủ. Phút 23, U23 Thái Lan đã sớm có bàn thắng khai thông bế tắc. Xuất phát từ đường chuyền dài của Mickelson, Suphanat đột phá rồi dứt điểm trong vòng cấm mở tỷ số cho U23 Thái Lan.

Suphanat lập cú đúp mang về chiến thắng 3-0 của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia - Ảnh: Changsuek
Suphanat lập cú đúp mang về chiến thắng 3-0 của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia - Ảnh: Changsuek

Sau bàn thắng dẫn trước, U23 Thái Lan chủ động nhường thế trận cho U23 Malaysia. Đội bóng xứ chùa Vàng chấp nhận chơi phòng ngự-phản công để chờ cơ hội trừng phạt đối phương. Cách chơi này của U23 Thái Lan tỏ ra rất lợi hại. “Voi chiến” chọn thời điểm phù hợp để tăng tốc và kết liễu đối thủ. Họ có thêm 2 bàn thắng của Channarong và Suphanat ở phút 69 và 73, qua đó ấn định chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia. Cả 2 pha lập công đều có dấu giày của những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, đó là Mickelson (Đan Mạch) và Ben Davis (Anh).

Với chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia, U23 Thái Lan có 4 điểm, tạm thời vượt qua Hàn Quốc dẫn đầu bảng C. Ở lượt trận cuối, U23 Thái Lan sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Malaysia. Nếu muốn giành vé vào vòng sau, U23 Việt Nam buộc phải thắng đậm U23 Malaysia và trông chờ U23 Hàn Quốc sẽ đánh bại U23 Thái Lan.

HLV Gong Oh-Kyun tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể giành 3 điểm trước U23 Hàn Quốc

HLV Gong Oh-Kyun đã cùng U23 Việt Nam tạo nên lịch sử khi cầm hòa đương kim vô địch U23 Hàn Quốc tại lượt trận thứ 2, bảng C, vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận hòa U23 Hàn Quốc, Huấn luyện viên Gong Oh-Kyun bày tỏ tiếc nuối khi không thể giành trọn 3 điểm trước U23 Hàn Quốc.

Huấn luyện viên Hàn Quốc nhấn mạnh "Tôi không tính hòa U23 Hàn Quốc. Tôi nói các cầu thủ vào trận là phải chiến thắng. U23 Việt Nam không cần phải hòa Hàn Quốc. Tôi nói họ hãy thử thách bản thân, chiến đấu hết mình và giành chiến thắng".

“Tôi rất cảm kích với các cầu thủ, họ đã nỗ lực hết sức mình ở trận đấu này. Tôi thành thật xin lỗi vì chưa thể giúp U23 Việt Nam giành được chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Chúng tôi có hai trận hòa liên tiếp nên chưa nói được điều gì về cơ hội đi tiếp, U23 Việt Nam vẫn còn trận cuối với U23 Malaysia nữa”. Huấn luyện viên Gong Oh-kyun nói.

"Chúng tôi có nhiều cầu thủ tốt chứ không riêng gì Phan Tuấn Tài mà để đối thủ kèm chặt cậu ấy. Bùi Hoàng Việt Anh cũng chơi tốt. Trận đấu đầu tiên, Nhâm Mạnh Dũng chơi tốt và bây giờ là Nguyễn Thanh Bình đều chơi tốt", Huấn luyện viên đánh giá.

HLV Gong Oh-Kyun trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: thethao247.vn
HLV Gong Oh-Kyun trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: thethao247.vn

Trong khi đó Huấn luyện viên Hwang Sun-hong của U23 Hàn Quốc chia sẻ: "Chúng tôi đã có bàn thắng nhưng không kiểm soát được trận đấu. Các cầu thủ U23 Hàn Quốc không có thể lực tốt nhất cho trận đấu này. Lee Kang-in bị đau nhẹ nên tôi không muốn tạo áp lực cho cậu ấy. Kết quả hòa thì trong bóng đá luôn có thể xảy ra".

Về tấm thẻ đỏ, Huấn luyện viên Hwang Sun-hong cho rằng: “U23 Việt Nam may mắn vì Hàn Quốc chơi thiếu người. Chúng tôi cần phải có kế hoạch sau khi còn 10 người thì phải chơi như thế nào để không bị mất kiểm soát", HLV này thừa nhận.

Huấn luyện viên Hwang Sun-hong cũng đánh giá về U23 Việt Nam: "Việt Nam có một tập thể mới, có HLV rất ấn tượng. Họ chơi có tổ chức, ý định pressing. Ông Gong Oh-Kyun đã làm tốt công việc của mình và tạo nên một đội bóng tuyệt vời".

Vũ Tiến Long nói gì khi lập siêu phẩm vào lưới U23 Hàn Quốc?

Vũ Tiến Long chia sẻ cảm xúc khi lập siêu phẩm vào lưới U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam có trận hoà 1-1 trước đương kim vô địch của giải đấu.

“Tôi rất vui khi ghi bàn, nhưng đây là thành công chung của toàn đội. Hiện tại, tất cả đều đang cố gắng để giành vé vào vòng trong ở lượt trận cuối” – Vũ Tiến Long bày tỏ cảm xúc sau trận hoà 1-1 của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn và đã thủng lưới trước. Tuy nhiên, các học trò của Huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã thi đấu đầy quyết tâm và tạo ra bất ngờ trước đội đương kim vô địch của giải đấu.

Sau khi U23 Hàn Quốc bị mất người vì hậu vệ Lee Jin Yong nhận đủ 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu, Vũ Tiến Long đã trở thành người hùng giúp U23 Việt Nam có điểm với cú sút đẹp mắt sau đường chuyền của Phan Tuấn Tài ở phút 83.

Vũ Tiến Long ghi bàn giúp U23 Việt Nam cầm hoà U23 Hàn Quốc. Ảnh: Ngọc Duy
Vũ Tiến Long ghi bàn giúp U23 Việt Nam cầm hoà U23 Hàn Quốc. Ảnh: Ngọc Duy

“Thực sự lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, vì U23 Việt Nam đang bị dẫn trước và tôi lên tham gia tấn công. Khi trái bóng đến, tôi lập tức sút ngay không chần chừ. Cảm xúc thực sự bùng nổ khi mành lưới U23 Hàn Quốc rung lên. Bởi đây là bàn thắng rất quan trọng với toàn đội” - Vũ Tiến Long chia sẻ.

Hậu vệ U23 Việt Nam cũng cho biết, Huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã lên đấu pháp rất rõ ràng ở trận đấu này. Vũ Tiến Long và các đồng đội được yêu cầu triển khai bóng nhanh, tự tin thực hiện lối chơi của mình và chủ động tấn công trước U23 Hàn Quốc.

Người hùng của U23 Việt Nam không quên gửi lời tri ân người hâm mộ, khi rất đông cổ động viên Việt Nam đã sang Uzbekistan để tiếp lửa cho đội bóng. Vũ Tiến Long nói: “Tôi xin dành tặng điểm số quý giá hôm nay cho người hâm mộ”.

Real Madrid trình làng tân binh đầu tiên trong Hè này

Real Madrid mới đây đã chính thức giới thiệu tân binh đầu tiên họ chiêu mộ được trong Hè này. Đó là trung vệ Antonio Ruediger đến với sân Bernabeu từ Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ruediger hiện chỉ còn hợp đồng với Chelsea đến cuối tháng 6 và các bên chắc chắn sẽ không gia hạn. Anh vừa chia sẻ bức ảnh trên Instagram cho thấy mình đang cười rất tươi khi cầm trong tay chiếc áo truyền thống của Real. Xuất hiện trong ngày Ruediger ra mắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn có đại diện của anh là Sahr Senesie cùng với giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez đang làm việc cho Real.

Cách đây ít hôm, Ruediger đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng 4 năm với Real. Ở Bernabeu, cầu thủ sinh năm 1993 này được hưởng mức lương 6,8 triệu euro (tương đương 5,7 triệu bảng mỗi mùa).

Antonio Ruediger
Antonio Ruediger

Đáng chú ý, khi Ruediger nhận lời khoác áo Real, anh cùng đại diện Senesie đã được hưởng khoản phí lót tay trị giá 35 triệu euro (tương đương 29 triệu bảng). Trước khi cựu hậu vệ Câu lạc bộ AS Roma chọn Real làm bến đỗ mới, Ban lãnh đạo Chelsea đã đề nghị anh gia hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, Ruediger thay vì kiên nhẫn chờ Chelsea hoàn tất quá trình đổi chủ mới ra quyết định đã sớm chọn lối đi cho mình. Đến với Real, anh cũng không quá bỡ ngỡ do sắp được thường xuyên sát cánh với người đồng đội của mình ở Đội tuyển Đức là tiền vệ Toni Kroos.

Ruediger là cầu thủ trưởng thành từ Stuttgart và đã có 5 năm khoác áo Chelsea. Ở Stamford Bridge, Ruediger đã chơi 199 trận, ghi 12 bàn và giành được 5 danh hiệu lớn nhỏ. Đáng kể nhất là chức vô địch Champions League mùa trước.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.