Vụ việc vứt lợn chết xuống ao cá, chủ trang trại ở Nghệ An thừa nhận hành vi

(Baonghean.vn) - Khi đoàn kiểm tra làm việc, chủ trang trại lợn thừa nhận đã thả xác lợn chết xuống ao cá.
Trên cơ sở thông tin Báo Nghệ An điện tử đưa ngày 18/8 về vụ việc có xác lợn chết nổi trên ao cá ở một trang trại lợn tại xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn (Nghệ An), ngày 19/8, Chi cục Thú y Nghệ An đã cử đoàn công tác phối hợp cùng UBND huyện và Trạm Thú y Nghĩa Đàn tiến hành kiểm tra và lấy mẫu.
Tại hiện trường ở trang trại ông Vũ Đình Huấn - chủ trang trại lợn ở xã Nghĩa Lộc, đoàn đã kiểm tra và lập biên bản đồng thời lấy mẫu để kiểm tra xét nghiệm.
Đại diện trang trại là ông Vũ Đình Huấn đã thừa nhận đã vứt xác lợn chết xuống ao với lý do làm thức ăn cho cá trê phi nuôi trong khu vực trang trại của gia đình. Số lợn chết thời điểm ngày 15 - 16/8 là 4 - 5 con lợn, mỗi con khoảng 20 - 30 kg.
Một xác lợn chết trôi trên ao tại khu vực trang trại ông Vũ Đình Huấn thời điểm trước khi bị kiểm tra, phát hiện. Ảnh: PV
Một xác lợn chết trôi trên ao tại khu vực trang trại ông Vũ Đình Huấn ngày 16/8 - trước thời điểm bị, phát hiện. Ảnh: PV

Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết thêm: Trang trại lợn của ông Huấn có trên 2.000 con. Thời điểm kiểm tra, chủ gia trại đã dọn dẹp hiện trường và không còn xác lợn chết nổi dưới ao.

Cùng với lấy mẫu để phân tích, đoàn công tác yêu cầu trong khi chờ kết quả phân tích lợn chết có dương tính với bệnh dịch hay không, chủ trang trại không được di chuyển lợn ra khỏi khu vực.

Hiện trang trại đã dọn dẹp hết xác lợn chết. Ảnh: Hữu Vi
Hiện trang trại đã dọn dẹp hết xác lợn chết. Ảnh: Hữu Vi 

Theo quy trình, nếu kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi thì Chi cục Thú y tỉnh sẽ làm thủ tục công bố dịch và tiến hành tiêu hủy. Mặt khác, đoàn cũng yêu cầu chủ trang trại không được tái phạm hành vi trên; đề nghị Trạm Thú y huyện và UBND xã Nghĩa Lộc tăng cường giám sát chặt chẽ việc di chuyển tại khu vực trang trại này.

Xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn (Nghệ An). Đồ họa: Lâm Tùng
Xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn (Nghệ An). Đồ họa: Lâm Tùng

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.