Vụ xử Đoàn Thị Hương kéo dài tới năm sau

Các luật sư cho hay, phán quyết với hai nữ nghi phạm, bị buộc tội giết người được cho là anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, có thể tới quý 2 năm 2018 mới được đưa ra.

Theo StraitsTimes, các công tố viên hôm nay (16/11) đã đóng lại một tuần xét xử nữa của phiên tòa bắt đầu từ đầu tháng 10. Ngoài ra, phiên tòa sẽ kéo dài hơn ngày dự định trước đó là 30/11.

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Hai nữ nghi phạm Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia và Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, bị buộc tội giết người. Cả hai nữ nghi phạm đều cho rằng bị lừa tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Phía công tố dự định phiên tòa sẽ kéo dài 23 ngày, trong vòng 2 tháng, với 153 nhân chứng được triệu tập. Tuy nhiên, cho tới giờ, tòa án mới nghe được lời chứng của 18 người.

Hiện, phiên tòa dự kiến được kéo dài tới 22/3/2018. Kế hoạch chi tiết bao gồm, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào 28/11, kéo dài 4 ngày, rồi sẽ tiếp tục vào tháng 1, 2 và 3/2018. Ngày giờ cụ thể sẽ do tòa ấn định.

Luật sư biện hộ Salim Bashir nói, một khi phía công tố kết thúc phần việc, thẩm phán sẽ mất khoảng một tháng hoặc hơn rồi mới đưa ra phán quyết.

Theo FoxNews, phía công tố đã triệu tập một số nhân chứng chủ chốt, những người có tiếp xúc trực tiếp với "Kim Jong Nam" vào giờ phút cuối cùng của ông này.

Tính đến giờ, phần làm chứng của sĩ quan điều tra Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz là dài nhất, hơn 2 tuần. Phía luật sư biện hộ đã yêu cầu ông này quay lại để đối chứng.

Công dân Triều Tiên đang chờ chuyến bay tới Macau hôm 13/2 ở sân bay Kuala Lumpur, Malaysia thì bị Siti và Hương bôi chất lỏng vào mặt. Hai tiếng sau, người này qua đời.

Cảnh sát đã bắt giữ hai nữ nghi phạm dựa trên những thước phim trên máy quay an ninh. Các bằng chứng đưa ra tại tòa cho thấy, quần áo của hai nghi phạm có dấu vết chất độc thần kinh VX.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.