Vừa học giỏi vừa đảm đang

(Baonghean) - Em Nguyễn Thị Hoàng, học sinh lớp 12T6 - trường THPT Đô Lương 1 là tân thủ khoa khối A của Đại học Y Dược (Đại học Huế) với tổng điểm sau khi làm tròn là 28, nối tiếp những thủ khoa trên mảnh đất Đô Lương.

Chúng tôi đến nhà Hoàng ngay sau khi biết tin em đậu thủ khoa Đại học Y Dược (Đại học Huế). Gia đình Hoàng làm nông nghiệp tại xóm 3, xã Tràng Sơn, một vùng đất bán sơn địa khó khăn của xã. Ruộng đất ít, cuộc sống khó khăn, để mưu sinh, bố mẹ Hoàng đã vào Nam làm thuê từ khi em học lớp 9. Ở nhà 2 chị em Hoàng chăm sóc lẫn nhau. Những dịp Tết trong khi bạn bè vui vầy với gia đình nhưng chị em Hoàng vẫn phải lủi thủi với nhau. Mặc dù thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ, nhưng Hoàng vẫn luôn lạc quan, cố gắng học giỏi.

Cuộc sống gặp nhiều khó khăn và phải lo toan nhiều thứ nhưng không làm cho cô bé Hoàng nhụt chí. Hoàng kể rằng em sợ nhất là những ngày mưa gió, quãng đường đi học xa nhà cách trường 10 km lại qua đồng rộng, mỗi lần vượt cầu qua con sông Đào, gió thổi mạnh làm em có cảm giác như mình sắp bị hất xuống sông. Vượt qua tất cả, 3 năm liên tiếp em là học sinh xuất sắc của Trường THPT Đô Lương 1.

Thủ khoa Nguyễn Thị Hoàng.

Với số điểm các môn: Toán: 10, Lý: 8,25, Hóa: 9,5 điểm sau khi làm tròn là 28 điểm, Hoàng đạt thủ khoa khối A của Đại học Y Dược Huế. Chia sẻ bí quyết đạt điểm cao, Hoàng bộc bạch: Trên lớp em tiếp thu bài giảng của thầy, học kỹ kiến thức trong sách giáo khoa và làm thêm một số bài tập nâng cao. Bên cạnh đó cũng không nên thức khuya học quá sức, tham gia vào các hoạt động lớp. Hoàng tâm sự, sau khi ổn định việc học em sẽ kiếm việc làm thêm để trang trải cho việc học, đỡ đần cho bố mẹ. Dù khó khăn đến mấy em cũng sẽ quyết học để có nghề nghiệp ổn định trong tương lai.

Trò chuyện với chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Tiến Hằng – giáo viên Toán, đồng thời là chủ nhiệm lớp 12T6 không ngớt lời khen ngợi cô bé nghèo mà chăm ngoan học giỏi. Việc Hoàng đỗ thủ khoa không làm thầy bất ngờ nhiều vì thầy đã thấy được sức học của em.

Chia tay Hoàng, ra về khi cơn mưa ập đến, chúng tôi bất chợt nhớ đến cái cảm giác của em mỗi lần đến trường trong mưa gió, càng khâm phục hơn về ý chí, và nghị lực của em trong suốt những năm học vừa qua.

Bài, ảnh: Nguyễn Trần Đăng

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.