Vừa làm tốt nhiệm vụ chống dịch, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị trực tuyến với các đơn vị trong toàn quân đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 27/4, Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương,  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các đơn vị trong toàn quân nhằm đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Đến thời điểm này, toàn quân đã thiết lập 150 điểm cách ly và tổ chức thực hiện cách ly đối với 60.000 người, trong đó, đã có trên 50.000 người hết cách ly trở về địa phương.
Liên quan đến chi phí phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, các đơn vị trong toàn quân hiện đã chi khoảng 580 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng chống dịch. Bên cạnh đó, các địa phương trên cả nước giúp đỡ các đơn vị quân đội trang thiết bị, hàng hóa, vật chất với giá trị khoảng 122 tỷ đồng.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh
Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 dự báo còn kéo dài với diễn biến phức tạp. Trong công tác phòng, chống dịch, quân đội cần phải chuyển sang giai đoạn mới, vừa chống dịch nghiêm túc, vừa phải phục hồi lao động, sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong các đơn vị quân đội.
Đặc biệt, đối với các đơn vị lực lượng vũ trang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu vừa phải làm tốt nhiệm vụ chống dịch nhưng bên cạnh đó không được lơ là, sao nhãng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ trên biển, trên đất liền.
Kiểm tra khu vực cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh tư liệu Thanh Lê
Kiểm tra khu vực cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh tư liệu Thanh Lê
Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhất hiện nay mà các đơn vị quân đội phải thực hiện là bằng mọi biện pháp để kiểm soát bằng được, không để dịch Covid-19 lây lan vào môi trường quân đội. Cán bộ, chiến sĩ khi có nguy cơ lây nhiễm dịch phải thực hiện cách ly triệt để, nghiêm túc, không được chủ quan.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.