Vừa ra tù đã chống người thi hành công vụ

(Baonghean.vn)- Bị ngăn chặn hành vi đánh người, đập phá tài sản, đối tượng dùng thanh gỗ và mũ bảo hiểm đánh công an xã Nghi Liên.

Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của Lê Đình Hiệp đã bị Công an và nhân dân kịp thời ngăn chặn. Điều đáng nói, Hiệp là đối tượng vừa ra tù về tội cướp giật tài sản chưa được xóa án đã tái phạm.

Lê Đình Hiệp (SN 1990) trú tại xóm 12, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương học hết lớp 9 xin bố mẹ vào các tỉnh phía Nam tìm việc làm. Nhưng khi thoát khỏi sự quản lý của gia đình, chính quyền địa phương Hiệp tự do ăn chơi, nhậu nhẹt suốt ngày.

Tại tỉnh Gia Lai, Hiệp cướp giật tài sản, bị công an địa phương này điều tra, bắt giữ. Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, ngày 15/11/2015,TAND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Đình Hiệp 15 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.

1
Đối tượng Lê Đình Hiệp tại trụ sở công an xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc

Ngày 8/1/2016, Hiệp trở về địa phương xin vào làm việc tại Công ty TNHH xăng dầu Đức Linh, đóng tại xã Nghi Liên, TP Vinh. Cùng làm việc tại Công ty này còn có anh Lê Quang Hùng (26 tuổi, em họ Hiệp). Tuy nhiên, do mẫu thuẫn trước đó, khoảng 20 giờ ngày 15/10/2016, khi Hiệp và anh Lê Quang Hùng gặp nhau trước cổng Công ty TNHH xăng dầu Đức Linh thì hai bên đã xảy ra xô xát.

Nhận được tin báo của nhân dân, lãnh đạo công an xã Nghi Liên, TP Vinh đã phân công đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Công an viên, khẩn trương có mặt tại nơi xảy ra vụ đánh nhau để giải quyết vụ việc.

Đồng chí Minh có mặt tại hiện trường thì thấy Hiệp đang cầm thanh gỗ đập phá chiếc xe máy BKS 37F1-151.47 của anh Hùng, đuổi đánh anh Hùng. Thấy hành vi đánh người, đập phá tài sản của Hiệp là vi phạm pháp luật, đe dọa đến tính mạng người khác, làm ảnh hưởng đến ANTT, đồng chí Minh đi đến giới thiệu mình là Công an viên thường trực xã Nghi Liên và yêu cầu Hiệp dừng ngay hành động đuổi đánh người và đập phá tài sản của người khác.

Tuy nhiên, với bản chất côn đồ, Hiệp không chỉ thách thức, xúc phạm đến đồng chí Minh, mà còn dùng thanh gỗ đang cầm trên tay dài khoảng 1,8m đánh vào đầu và lưng đồng chí Minh. Đồng chí Minh đã lao vào ôm chặt người Hiệp, giật thanh gỗ ra khỏi tay hắn. Hiệp lấy mũ bảo hiểm xe máy đang đội trên đầu đánh liên tiếp vào đầu đồng chí Minh.

Cùng lúc đó, Lãnh đạo và tổ công tác trong Ban Công an xã Nghi Liên xuất hiện. Thấy vậy, Hiệp bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng bị quần chúng nhân dân và Tổ công tác kịp thời đuổi bắt. Dẫn về trụ sở UBND xã Nghi Liên, TP Vinh lập biên bản phạm tội về hành vi “Chống người thi hành công vụ” đối với Lê Đình Hiệp, sau đó bàn giao đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an TP Vinh xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời khẩn trương đưa đồng chí Minh vào Bệnh viện Đa khoa 115 TP Vinh cấp cứu.

Quá trình điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội, ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Hiệp về hành vi chống người thi hành công vụ để phục vụ công tác mở rộng, điều tra làm rõ và truy tố theo quy định của pháp luật.

Trung Đức

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.