Vua Salman ra lệnh tái cấu trúc cơ quan tình báo trung ương Arab Saudi

Theo Vũ Anh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Riyadh lập 3 cơ quan mới để bảo đảm các chiến dịch tình báo phù hợp với chính sách an ninh, nhưng không đề cập tới vụ Khashoggi.
Vua Salman ra lệnh tái cấu trúc cơ quan tình báo trung ương Arab Saudi  ảnh 1

Vua Salman của Arab Saudi trong một cuộc họp đầu năm nay. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn Arab Saudi SPA hôm qua cho biết Vua Salman đã ra lệnh tái cấu trúc cơ quan tình báo trung ương do Thái tử Mohammed bin Salman quản lý. Ba cơ quan chính phủ cũng được thành lập để giám sát hoạt động tình báo, bảo đảm chúng đáp ứng chiến lược an ninh quốc gia, luật pháp quốc tế và "các quy trình được cấp phép".

Tuy nhiên, chính phủ và truyền thông Arab Saudi không đề cập tới cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi trong quyết định thành lập các cơ quan giám sát tình báo mới.

Sau nhiều lần bác bỏ, Arab Saudi thừa nhận trách nhiệm trong vụ giết Khashoggi vì không thể thuyết phục nhà báo này về nước. Thi thể của ông bị cắt thành nhiều phần và đưa ra khỏi lãnh sự quán. Vụ sát hại Khashoggi được chỉ huy bởi cựu Phó Giám đốc tình báo Ahmad al-Assiri và Saud al-Qahtani, cố vấn thân cận của Thái tử Mohammed. Cả hai đều nằm trong số 6 quan chức bị sa thải

Phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế làm Thái tử Mohammed mất uy tín, vị thế ngoại giao của Arab Saudi cũng bị suy yếu nghiêm trọng. Vụ giết Khashoggi cũng khiến thế giới chú ý tới chiến dịch quân sự do Riyadh dẫn đầu tại Yemen, nơi được mô tả là "một trong những khủng hoảng nhân đạo bị lãng quên trong năm 2018".

Thượng viện Mỹ tuần trước bỏ phiếu thông qua 2 nghị quyết được các nghị sỹ đảng Cộng hòa đề xuất, yêu cầu Chính phủ Mỹ ngừng hỗ trợ chiến dịch của liên quân Arab Saudi tại Yemen và cáo buộc Thái tử Mohammed chịu trách nhiệm trong cái chết của Khashoggi.

Riyadh cũng truy tố 11 người liên quan tới vụ ám sát, trong đó 5 nghi phạm đối mặt với án tử hình. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) được cho là đã kết luận Thái tử Mohammed ra lệnh cho nhóm 15 sát thủ giết nhà báo Khashoggi, nhưng từ chối bình luận về thông tin này.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.