Vui mừng chào đón học sinh đạt giải từ cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á

(Baonghean.vn) - Lễ đón được tổ chức ngay tại Sân bay Vinh với sự tham gia của ban lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và đại diện của gia đình hai em Trần Hữu Bình Minh và Phan Tuấn Linh.

Chiều tối 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ đón hai học sinh Nghệ An tham dự cuộc thi Olympic Vật Lý Châu Á trở về. Niềm vui như được nhân lên khi cả hai vừa có quyết định được chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa có mặt tại sân bay cũng đã đến chúc thành công của đoàn học sinh Nghệ An.

Đoàn giáo viên và học sinh Nghệ An trở về sau hơn một tuần tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á tại Cộng hòa Liên bang Nga. Ảnh: Mỹ Hà
Đoàn giáo viên và học sinh Nghệ An trở về sau hơn một tuần tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á tại Cộng hòa Liên bang Nga. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là hai học sinh vừa cùng với đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Vật Lý Châu Á lần thứ 18 được tổ chức tại Cộng hòa Liên Bang Nga.

Cuộc thi này có sự tham gia của 153 thí sinh đến từ 22 nước và vùng lãnh thổ. Kết quả, 7/8 thí sinh của Việt Nam đã đoạt giải thưởng với1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 3 Bằng khen.

Trong đó, học sinh Trần Hữu Bình Minh, đạt huy chương Bạc và em Phan Tuấn Linh đạt Bằng khen. Hai em đều là học sinh lớp 12A3 - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi tặng hoa cho em Trần Hữu Bình Minh - HCB Vật lý Châu Á. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi tặng hoa cho em Trần Hữu Bình Minh - HCB Vật lý Châu Á. Ảnh: Mỹ Hà

Trở về từ Thành phố Yakutsk, Cộng hòa Liên bang Nga và đón nhận tình cảm của quê nhà, học sinh Trần Hữu Bình Minh không giấu được niềm xúc động. Với em, chặng đường đã qua thực sự có rất nhiều điều đáng nhớ, trong đó vừa có cả niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng có cả sự tiếc nuối.

Tuy nhiên, tấm huy chương Bạc và trải nghiệm của những ngày được cùng với thí sinh của các nước khác tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á sẽ cho em nhiều kinh nghiệm quý giá. Đó cũng chính là hành trang để em thêm tự tin tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế dự kiến sẽ được tổ chức tại Indonesia trong tháng 7 tới.

Niềm hạnh phúc của Bình Minh và gia đình trong ngày trở về. Ảnh: Mỹ Hà.
Niềm hạnh phúc của Bình Minh và gia đình trong ngày trở về. Ảnh: Mỹ Hà.

Riêng với Phan Tuấn Linh, mặc dù chỉ được trao thưởng Bằng khen ở cuộc thi này nhưng với thành tích đứng thứ 2 tại vòng tuyển chọn đội tuyển quốc gia, Linh vẫn tiếp tục là 1 trong 5 thí sinh lọt vào đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế.

Nói về kỳ thi vừa tham gia, Linh cho biết: Điều đáng tiếc nhất của em ở kỳ thi này là sức khỏe chưa được tốt nên em đã không thể làm bài thi một cách tốt nhất. Tuy kết quả chưa được như mong muốn, nhưng trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi em luôn nhận được sự động viên giúp đỡ của thầy giáo Trần Văn Nga, bạn bè và các thầy cô trong đoàn. Sự quan tâm, tin tưởng đó sẽ là động lực để em tiếp tục phấn đấu và cố gắng hơn nữa trong kỳ thi sắp tới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các thành viên trong đoàn tặng hoa chúc mừng các thành viên của Nghệ An chiến thắng trở về. Ảnh: Mỹ Hà
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các thành viên trong đoàn tặng hoa chúc mừng các thành viên của Nghệ An chiến thắng trở về. Ảnh: Mỹ Hà

Đón đoàn học sinh Nghệ An trở về, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi cũng đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới hai học sinh, gia đình và nhà trường. Từ thành công bước đầu này, ngành giáo dục tỉnh nhà tin tưởng các em sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được kết quả cao hơn nữa trong kỳ thi sắp tới. Từ đó, thêm một lần làm dày thêm thành tích hiếu học của học sinh Nghệ An, làm dày thêm bảng thành tích của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - một trong những cái nôi đào tạo học sinh hàng đầu của cả nước.

Mỹ Hà  

Clip: Thục Anh