Vùng dân cư bên mương số 2 - cầu Nại: Bao giờ hết cảnh “mưa là ngập”?
Nhiều năm qua, mỗi khi mưa lớn, vùng dân cư bên mương số 2 - cầu Nại, phường Trường Vinh lại đối mặt với tình trạng ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của người dân.
Sau trận mưa ngày 19/9/2026, 91 hộ dân khối Trường Thi 3 đã có đơn kiến nghị các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá thực trạng và có giải pháp khắc phục.
Hễ mưa là lụt!
Cuối tháng 9/2026, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp nhận được đơn kiến nghị của 91 hộ dân khối Trường Thi 3, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An về việc “kiến nghị khắc phục, xử lý tình trạng ngập lụt cục bộ tại khu vực kênh mương số 2 và cống cầu Nại, phường Trường Vinh, Nghệ An”.

Theo đơn, thời gian qua, mỗi khi có mưa lớn, khu vực mương số 2 và cống cầu Nại, phường Trường Vinh lại xảy ra tình trạng ngập lụt sâu cục bộ. Nước mưa không thoát kịp hoặc hệ thống thoát nước bị quá tải, tắc nghẽn, thậm chí dâng ngược vào nhà dân.
Tình trạng này gây ra các hậu quả trực tiếp: Giao thông đi lại khó khăn, nguy hiểm cho người dân, học sinh khi tham gia giao thông; nước ngập kéo dài gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phát sinh mùi hôi thối và nguy cơ dịch bệnh; ảnh hưởng lớn đến tài sản, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của các hộ dân trong khu vực, nhiều tài sản có giá trị như máy tính, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, ô tô... bị ngập và hư hỏng nặng.

Bằng quan sát của người dân qua các năm, nguyên nhân gây ngập lụt được nêu trong đơn là do hệ thống cống thoát nước quá tải, hoặc bị bồi lắng dòng chảy tại khu vực kênh mương số 2 và cống cầu Nại.
Do đó, để đảm bảo an toàn, sức khỏe và sinh hoạt cho cộng đồng dân cư, các hộ dân khối Trường Thi 3 kiến nghị UBND phường Trường Vinh, Sở Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ xuống khảo sát, kiểm tra thực tế tình trạng ngập úng tại khu vực kênh mương số 2 và cống cầu Nại. Từ đó, có phương án nạo vét, khơi thông dòng chảy, sửa chữa hoặc nâng cấp hệ thống cống thoát nước tại đây.
Mặt khác, các hộ dân khối Trường Thi 3 còn nêu một số giải pháp, đề nghị chính quyền phường và các đơn vị liên quan xem xét, thực hiện. Cụ thể: Cần mở rộng cống cầu Nại và cửa kênh số 2 phía cầu Nại để tăng lưu lượng nước tiêu thoát. Kiểm tra, nạo vét hồ Công viên Trung tâm để tăng lưu lượng trữ nước, do cát, bùn tích tụ nhiều năm, hiện nay hồ đã cạn đáy. Kiểm tra các cống thoát phía trong hồ Công viên Trung tâm và tuyến mương kín phía cầu Thông và đường Nguyễn Sơn, triển khai ngay các biện pháp khắc phục triệt để tình trạng ngập úng khi mưa lớn.
Đồng thời, có thêm kiến nghị: “Trong mùa mưa năm 2026, khi chưa có phương án triển khai xử lý, đề nghị phường Trường Vinh, Sở Xây dựng cử cán bộ hỗ trợ kịp thời khi mưa lớn, tránh tình trạng xảy ra ngập lụt như trong thời gian vừa qua”.

Theo dõi diễn biến mưa, bão trong nhiều năm, quả thực vùng dân cư trên đường Nguyễn Tài và bên tuyến mương số 2 khu vực cầu Nại luôn là điểm ngập lụt nặng ở đô thị Vinh. Đỉnh điểm như mùa mưa năm 2019, ghi nhận vào hồi 13h ngày 16/10, đường Nguyễn Tài ngập sâu đến 1,5m. Vì nước dâng cao quá nhanh, nhiều hộ dân đã phải chấp nhận “bỏ của, cứu người”.
Còn trong trận mưa lớn ngày 19/9/2026 vừa qua, trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, xuất hiện nhiều hình ảnh, clip người dân tập trung vớt rác khơi thông dòng chảy, chuyển đồ đạc lên cao “chạy lụt”, nhiều phương tiện ô tô đậu trên tuyến mương số 2 và đường Nguyễn Tài bị ngập tận nóc...
Vì vậy, khi tiếp nhận đơn, chúng tôi đã kết nối đến Khối trưởng khối Trường Thi 3, phường Trường Vinh là ông Nguyễn Đình An. Theo ông An, những người đứng tên trên đơn đều là công dân trên địa bàn, có nhà ở tại khu vực gần kênh mương số 2 và cầu Nại.

Về thực trạng ngập lụt, Khối trưởng khối Trường Thi 3 cho biết, mỗi khi có mưa lớn nhiều giờ liền thì toàn tuyến sẽ ngập. “Đoạn mương số 2 tính từ đường Lê Hồng Phong đến cầu Nại là vùng thấp trũng. Khi có mưa lớn, lượng nước từ các nơi dồn về rất nhanh, trong khi tiêu thoát lại rất chậm nên thường xuyên chịu ngập lụt. Trận mưa ngày 19/9 vừa qua, có những vị trí chịu ngập sâu đến 1,8 - 1,9m, nơi thấp nhất cũng trên 1m nên gây nhiều thiệt hại đến tài sản của người dân...”, ông Nguyễn Đình An trao đổi.
Vị Khối trưởng khối Trường Thi 3 còn cho biết, ông đã sống tại vùng đất này khoảng 50 năm, nên biết rõ thực trạng, cũng như nguyên nhân dẫn đến ngập lụt.

Ông Nguyễn Đình An phân tích: “Do đây là khu vực thấp trũng nhất, nên khi có mưa lớn, lượng nước từ các vùng lân cận đổ dồn về rất lớn. Trong dòng nước dồn về thường cuốn theo các loại rác nên luôn gây tình trạng tắc nghẽn tại điểm chắn rác tại cống cầu Nại. Trong khi đó, mương số 2 bị bịt kín bằng nắp bê tông nên hạn chế trong thu và tiêu thoát nước mặt; đường Hồ Tùng Mậu thì như tuyến đê chắn chỉ có duy nhất cống cầu Nại là lối thoát nước, dẫn đến tình trạng ngập lụt...”.
Đánh giá chính xác nguyên nhân, sớm có giải pháp khắc phục
Có mặt ở khu vực cầu Nại đầu chiều 2/10, tình cờ chúng tôi được gặp đoàn công tác của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An (Sở Xây dựng), UBND phường Trường Vinh, Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh. Từ đây được biết, sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của các hộ dân khối Trường Thi 3, Sở Xây dựng đã đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra hiện trường làm căn cứ xem xét giải quyết.
Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận thực trạng ngập lụt cục bộ tại khu vực, đồng thời, tiếp thu những ý kiến trao đổi của Khối trưởng khối Trường Thi 3, ông Nguyễn Đình An.

Trao đổi nhanh với ông Nguyễn Bá Dũng - cán bộ kỹ thuật Phòng Quản lý thoát nước (Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh), được ông cho hay, phòng quản lý, vận hành các cửa phai mương số 1 và số 2, nên công ty giao tham gia đoàn công tác.
“Khi mưa ngập, chúng tôi có trách nhiệm mở cửa phai để tiêu nước, khi ngừng mưa sẽ đóng lại để duy trì nước điều hòa ở lòng hồ; bên cạnh đó, còn có trách nhiệm xử lý các loại rác, bèo, cây bụi trong lòng hồ...”, ông Dũng nói.

Hỏi về việc ngầm hóa kênh mương trên tuyến, ông Nguyễn Bá Dũng cho biết: Mương số 2, đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến cầu Nại được ngầm hóa năm 2013, còn đoạn mương bên đường Nguyễn Sơn nối đến hồ Vinh Tân được ngầm hóa năm 2008. Do ngầm hóa, nên rất khó khăn cho việc thanh thải, nạo vét trong lòng mương.
“Từ khi xây dựng đến nay, mương số 2 chưa lần nào được khảo sát để đánh giá đúng tình trạng lắng đọng ùn ứ bùn thải, cũng chưa từng được thanh thải. Để thực hiện nội dung này, phải cần đến đơn vị tư vấn...”, ông Dũng nói.
Hỏi về chức năng tiêu thoát nước của mương sau khi ngầm hóa, ông Nguyễn Bá Dũng cho biết, việc ngầm hóa sẽ giúp giải quyết ngay được vấn đề môi trường, giảm thiểu mùi hôi, và có thêm những tiện ích khác như sử dụng bề mặt làm nơi đỗ xe, đi bộ… Dù vậy, khi đã ngầm hóa thì nhiệm vụ tiêu thoát nước của mương sẽ ít hiệu quả hơn, nhất là khi không được thanh thải.

Và để chống ngập cục bộ vùng dân cư khối Trường Thi 3, theo ông Nguyễn Bá Dũng, cần phải đánh giá toàn diện để xây dựng giải pháp đồng bộ. “Ai cũng hiểu dẫn đến ngập lụt là do lượng mưa lớn, nhưng việc tiêu thoát nước chậm. Để giảm thiểu vấn nạn ngập lụt, Trạm bơm cầu Đen cần phải được bảo dưỡng, nâng công suất máy bơm. Đối với hệ thống mương trên tuyến, cũng như các hồ ở Công viên Trung tâm và hồ Vinh Tân cần được nạo vét bùn để cải thiện việc tiêu thoát nước và nâng dung tích chứa nước...”, ông Nguyễn Bá Dũng thẳng thắn nói.
Những trao đổi của ông Nguyễn Bá Dũng cũng như của Khối trưởng khối Trường Thi 3 Nguyễn Đình An, đã cung cấp thêm cơ sở để nhận diện những yếu tố liên quan đến tình trạng ngập lụt và những giải pháp cần thiết để khắc phục phục tình trạng ngập lụt vùng dân cư khối Trường Thi 3.

Sở Xây dựng và UBND phường Trường Vinh sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của người dân thì đã kiểm tra hiện trường và lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Điều người dân chờ đợi lúc này là những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tế khu vực, để mỗi khi mưa lớn không còn phải thấp thỏm “chạy lụt”.


