Vừng đen, cây trồng chống hạn, thu nhập cao.

(Baonghean.vn) - Để chuyển đổi cây trồng chống hạn, nhiều năm qua, xã Thọ Sơn huyện Anh Sơn đã chọn cây vừng đen là cây trồng chính trong cơ cấu sản xuất vụ hè thu. Thời điểm này, nông dân Thọ Sơn đang rất phấn khởi thu hoạch vừng, bởi vừng đen năm nay vừa được mùa, được giá.

Đặc điểm của cây vừng là không kén đất, là cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn (khoảng 75 ngày) lại chịu hạn tốt; phù hợp với việc chuyển đổi các vùng không chủ động được nguồn nước. Bởi vậy, nhiều năm nay, nông dân Thọ Sơn đã thực hiện chuyển đổi nhiều diện tích trồng ngô, lạc, kém hiệu quả sang trồng vừng đen.

Nông dân Thọ Sơn vào mùa thu hoạch vừng đen
Nông dân Thọ Sơn vào mùa thu hoạch vừng đen
Năm nay, năng suất vừng đen đạt cao (1,7 - 2 yến/ sào), lại được giá nên bà con nông dân phấn khởi
Bà con nông dân địa phương phấn khởi vì vụ hè thu năm nay, năng suất vừng đen đạt cao (1,7 - 2 yến/ sào), lại được giá (trên 40 nghìn/kg). 

Vụ hè thu năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Đào, thôn 7 xã Thọ Sơn trồng 2 sào vừng đen, thu về gần 2,5 triệu đồng. Bà Đào cho biết: Chi phí đầu tư để trồng vừng thấp, kỹ thuật canh tác khá dễ dàng, phù hợp với những vùng đất hiếm nước. Năng suất vừng đạt khá cao (khoảng 1,7 yến/ sào), giá thành hiện nay 40 – 45 nghìn/kg. Đây là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao nhất trong các loại cây trồng vụ hè thu.

Sau khi hái về vừng được đem phơi khô để đập lấy hạt.
Sau khi hái về vừng được đem phơi khô để đập lấy hạt.

Vừng đen là mặt hàng được thị trường ưa chuộng nên đầu ra khá thuận lợi. Bởi vậy, những năm qua, nông dân Thọ Sơn tích cực mở rộng nhiều diện tích trồng vừng trên địa bàn, đến nay, toàn xã có trên 30 ha vừng, trồng rải đều ở 11 xóm, bản.

Vừng sau khi phơi khô được sàng sảy cẩn thận để bán lẻ hoặc nhập cho thương lái; giá vừng năm nay khá cao, trên 40 nghìn/ kg nên
Vừng sau khi phơi khô được sàng sảy cẩn thận để bán lẻ hoặc nhập cho thương lái; giá vừng năm nay khá cao nên nông dân Thọ Sơn thu về 25 triệu đồng/ ha.

Ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó chủ tịch UBND xã Thọ Sơn cho biết: Hiện nay, diện tích trồng vừng đen chiếm tới trên 40% diện tích cây trồng vụ hè thu của địa phương. Mô hình trồng vừng không những mang lại hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập 25 triệu đồng/héc-ta trong vòng 2 tháng.

Xã sẽ tiếp tục vận động bà con, mở rộng diện tích trồng vừng vụ hè thu năm tới, để nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời cải thiện, tăng độ màu mỡ cho đất.

Huyền Trang

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.