Vững vàng thế trận biên phòng toàn dân nơi tuyến biển

(Baonghean) - Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, trong những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy đã tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.
Cán bộ Bộ đội Biên phòng giúp đỡ ngư dân thu dọn ngư lưới cụ khi mưa bão đến. Ảnh: Nhật Tuấn
Cán bộ Bộ đội Biên phòng giúp đỡ ngư dân thu dọn ngư lưới cụ khi mưa bão đến. Ảnh: Nhật Tuấn

Gắn bó với người dân

Tháng 8/2017, Thiếu tá Võ Công Bắc - cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy được Đảng ủy Đồn phân công về sinh hoạt Đảng tạm thời tại Chi bộ xóm Tân Lập 1 - một xóm giáo toàn tòng của xã vùng biển Nghi Quang, huyện Nghi Lộc. Vốn từ một đơn vị Biên phòng vùng núi mới chuyển về công tác tại đơn vị thời gian chưa lâu, anh Bắc chưa quen với phong tục tập quán vùng biển, còn bỡ ngỡ với sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của bà con nhân dân địa phương.

Anh Bắc cho biết: "Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản thân tôi phải cố gắng học hỏi mọi cái, kể cả việc tìm hiểu Giáo lý của đạo Công giáo nhằm tạo sự gần gũi, thuận lợi trong việc nắm bắt tình hình cũng như tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Từ đó, bản thân đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho chi bộ các chủ trương liên quan đến công tác vận động quần chúng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự".

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy phụ trách 14 xã, phường của huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò với tổng chiều dài 20 km biển và ven biển, trong đó có 7 xã của huyện Nghi Lộc. Công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy xác định là biện pháp nền tảng trong 6 biện pháp công tác của đơn vị.

Đồn tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhật Tuấn
Đồn tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhật Tuấn

Bởi vậy, hơn 10 năm nay, Đảng ủy Đồn đã phân công nhiều lượt đảng viên về sinh hoạt tạm thời tại 6 chi bộ vùng giáo khó khăn thuộc các xã, phường ven biển của huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò theo Thông báo 394 - TB/TU ngày 23/8/2007 của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Ở đây, đảng viên Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy chi bộ xây dựng hệ thống sổ sách, xây dựng nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế ở khối xóm, tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Đảng viên Bộ đội Biên phòng còn tham mưu cho các cấp ủy đảng củng cố hệ thống chính trị ở khối xóm và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Hoạt động của các đảng viên Bộ đội Biên phòng về sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ vùng giáo khó khăn đã được cấp ủy đánh giá cao. Ban chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo" thị xã Cửa Lò đã đưa công tác này làm mô hình "Dân vận khéo" của cấp ủy.   

Cùng với tăng cường đảng viên về sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ vùng giáo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, trong nhiều năm qua, tại các xã ven biển huyện Nghi Lộc, Đồn đã tổ chức hàng ngàn buổi tuyên truyền tập trung, hàng trăm buổi tuyên truyền cá biệt, hàng chục ngàn buổi tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh địa phương. Đặc biệt, đơn vị đã quan tâm tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động của ngư dân trên biển như: không đánh bắt sai tuyến, không sử dụng ngư cụ bị cấm, sử dụng thuốc nổ tận diệt thủy sản.

Khám chữa bệnh cho ngư dân. Ảnh: Nhật Tuấn
Khám, chữa bệnh cho ngư dân. Ảnh: Nhật Tuấn

Đảm bảo an ninh, giúp dân phát triển kinh tế

Mặt khác, Đồn đã tập trung xây dựng cơ sở trên biển, thông qua công tác hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ vật chất để ngư dân thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, phát hiện các vi phạm trên biển để bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Anh Đậu Thành Kính - chủ tàu cá NA 90667 - TS ở xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc tháng 12/2018 vừa qua được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy tặng 1 máy bộ đàm trị giá 5,3 triệu đồng.

Qua 3 tháng sử dụng, thiết bị thông tin này đã giúp anh Kính thực hiện tốt hơn việc ra khơi bám biển của mình. Anh Kính chia sẻ: “Được trang bị máy Icom, tôi thấy việc đi biển được tự tin hơn. Ngoài nắm bắt thời tiết, tôi đã đóng góp tích cực hơn trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong 3 tháng qua, tôi đã 10 lần phát hiện tàu cá nước ngoài vào khai thác trái phép trên vùng biển nước ta. Những lúc đó, tôi đều dùng máy bộ đàm Icom báo về cho Bộ đội Biên phòng biết và xử lý”.

Qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân các xã vùng biển và ven biển đã cung cấp cho Đồn rất nhiều nguồn tin có giá trị để Bộ đội Biên phòng có chủ trương, biện pháp đấu tranh hiệu quả với các hoạt động vi phạm pháp luật, giữ gìn ANTT cũng như tổ chức cứu hộ cứu nạn.

Phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Nhật Tuấn
Phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Nhật Tuấn

Riêng tại 7 xã của huyện Nghi Lộc, trong 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009 - 2019, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy phối hợp với Công an huyện phát hiện, xử lý 224 vụ vi phạm hình sự với 529 đối tượng, xử phạt hành chính 4.000 vụ và 10.600 đối tượng.

10 năm qua, đơn vị đã tham gia củng cố kiện toàn 94 tổ ANTT thôn xóm; thành lập, củng cố và duy trì 3 bến bãi an toàn cho ngư dân neo đậu phương tiện. Cùng với công tác đảm bảo ANTT khu vực biên giới biển, đơn vị còn tham gia 15 đợt tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và đã cứu được 27 người, 21 phương tiện trên biển; kêu gọi 12.800 lượt phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn; chằng chống 168 ngôi nhà và sửa 114 ngôi nhà dân bị tốc mái.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng cửa Lò Bến Thủy đã chú trọng phối hợp với các địa phương thực hiện các dự án, mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã phân công cán bộ phụ trách giúp đỡ hộ chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình theo đạo Công giáo có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, cán bộ Ban Chỉ huy Đồn mỗi đồng chí phụ trách 2 - 3 hộ; cán bộ cấp Đội, Trạm Biên phòng phụ trách 5 - 7 hộ gia đình. Việc giúp đỡ này phải được cán bộ báo cáo hàng tuần về cho Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị.

Hàng năm, vào dịp lễ, Tết, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ VNAH, các gia đình chính sách. Thực hiện Chương trình "Nâng bước em đến trường" do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 500 ngàn đồng/em/tháng cho 6 em học sinh của huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Ngoài hỗ trợ tiền, đơn vị còn cử cán bộ đến nhà trực tiếp giúp đỡ để các em học tập tiến bộ.

Nhiều em học sinh được đồn nhận giúp đỡ trong quá trình học tập. Ảnh: Nhật Tuấn
Nhiều em học sinh được đồn nhận giúp đỡ trong quá trình học tập. Ảnh: Nhật Tuấn

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tân - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy cho biết: “Đơn vị tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển đảo. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng cơ sở chính trị địa phương, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh".

Bên cạnh đó, đồn tiếp tục phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình. Tăng cường nắm tình hình về mọi mặt, đặc biệt là xây dựng cơ sở chính trị trên biển, tăng cường công tác nắm tình hình từ xa để cung cấp cho bộ đội biên phòng có chủ trương, biện pháp xử lý và đấu tranh phù hợp.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.