Vượt qua Poroshenko, diễn viên hài Ukraine đang dẫn đầu cuộc đua bầu cử Tổng thống

(Baonghean.vn) - Hôm nay 31/3, khoảng 30 triệu cử tri Ukraine đã bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu để bầu ra tổng thống mới ở nước này. Có tất cả 29.888 điểm bỏ phiếu tại 199 quận, thành phố. Ngoài ra chính quyền còn tổ chức 101 điểm bỏ phiếu khác tại 72 quốc gia trên thế giới, ngoại trừ ở Nga.
Cử tri Ukraine đi bỏ phiếu. Ảnh: TASS
Cử tri Ukraine đi bỏ phiếu. Ảnh: TASS
39 ứng cử viên đã tham gia vào cuộc bầu cử lần này, tạo nên một kỷ lục chưa từng có. Theo kết quả thăm dò, người đang dẫn đầu là đại diện của Đảng Nhân dân Vladimir Zelensky, một diễn viên hài và người dẫn chương trình, với 24,9% tỷ lệ ủng hộ.
Kế tiếp đó là tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko và thủ lĩnh đảng “Batkivschina” Yulia Tymoshenko. 
Ứng viên Zelensky đã tạo nên “hiện tượng” khi từ một diễn viên trào phúng nổi tiếng trở thành nhân vật dẫn đầu cuộc đua tổng thống trong một thời gian rất ngắn.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, khác với những ứng viên khác sử dụng tối đa tần suất xuất hiện trên sóng truyền hình, tham gia các chương trình đói thoại khác nhau, hay sử dụng sóng phát thanh để vận động chính trị trực tiếp, thì ứng viên Vladimir Zelensky tuyên bố sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp quá trình bầu cử trên ứng dụng Telegram (một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất trên thế giới).

Theo luật bầu cử, nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% phiếu bầu trong ngày 31/3, 2 ứng cử viên dẫn đầu sẽ bước vào vòng 2, dự kiến diễn ra vào ngày 21/4 tới.

Ngoài ra, nhằm tạo ra một cuộc bầu cử minh bạch, công bằng, chính quyền Ukraine đã mời hơn 2.000 quan sát viên chính thức từ 18 tổ chức quốc tế và 18 quốc gia theo dõi quá tình bỏ phiếu. Tuy nhiên, không có một đại diện nào đến từ Nga. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.