Washington đang cố phá hỏng thượng đỉnh Nga-Phi?

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong một cuộc phỏng vấn đăng tải hôm 4/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, Mỹ đang cố gắng phá hỏng kế hoạch của Nga về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nước châu Phi.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Ông Lavrov nói với trang tin tức Argumenty i Fakty rằng, Moskva khác với các nước phương Tây trong quan hệ với châu Phi ở chỗ “chúng tôi không bao giờ nói với các đối tác nước ngoài của mình rằng họ phải sống như thế nào. Chúng tôi không có chương trình nghị sự bí mật nào cả”.

Moskva đang chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai với các nước châu Phi, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại St. Petersburg, bao gồm các nội dung về các dự án cơ sở hạ tầng, công nghệ và năng lượng.

Chia sẻ với trang tin trên, Ngoại trưởng Lavrov phát biểu: “Quả thực là Mỹ cùng các chư hầu của họ đang làm mọi thứ có thể để đạt được mục đích cô lập Nga trên trường quốc tế. Đặc biệt, họ đang tìm cách phá hỏng hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ hai đã được lên kế hoạch… thuyết phục những người bạn châu Phi của chúng tôi không tham dự”.

Theo ông Lavrov, trong bất cứ trường hợp nào, khả năng gây tổn hại đến hội nghị trên cũng rất nhỏ bởi “ngày càng có ít người sẵn lòng nỗ lực hết mình vì các cường quốc thuộc địa cũ”. “Những âm mưu hòng can thiệp vào sự hợp tác của chúng tôi với các nước ở Đông và Nam bán cầu vì thế sẽ vẫn tiếp diễn, nhưng còn lâu mới đạt được thành công”, ông cho hay.

Theo hãng tin Reuters, hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. Nguồn tin này cũng nói rằng, từ khi bị các nước phương Tây xa lánh do phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đã chuyển hướng nỗ lực sang các nước tại châu Á và châu Phi. Ông Lavrov đặc biệt quan tâm vun đắp các quan hệ với châu Phi, và nhà ngoại giao này đã tới thăm lục địa đen 2 lần trong năm nay, sau khi có chuyến công du hồi giữa năm 2022.

Năm 2023, Nam Phi sẽ tổ chức cuộc diễn tập quân sự kéo dài 10 ngày với quân đội Nga và Trung Quốc. Nga cũng đã triển khai lực lượng tới chống các phần tử nổi dậy tại Mali và Cộng hoà Trung Phi.

Năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức thượng đỉnh Mỹ-châu Phi tại Washington, tìm cách tăng cường các mối liên minh trong bối cảnh sự hiện diện của Nga và Trung Quốc tại châu Phi ngày càng tăng.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.