Washington Post: Israel sẽ cạn kiệt tên lửa phòng không sau chưa đầy 2 tuần
Tờ Washington Post (Mỹ) đưa tin, với tốc độ đánh chặn các cuộc tấn công tên lửa từ Iran như hiện nay, hệ thống phòng không của Israel có thể cạn kiệt tên lửa trong vòng chưa đầy 2 tuần nếu không có nguồn cung cấp bổ sung đáng kể từ Mỹ hoặc sự can dự trực tiếp của Washington.

Bản tin được đăng tải trong bối cảnh Tehran đã thực hiện nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel. Các cuộc tấn công này nhằm đáp trả việc Israel không kích Iran vào thứ Sáu tuần trước, một hành động mà Tel Aviv gọi là "phòng ngừa" để ngăn chặn Cộng hòa Hồi giáo phát triển bom hạt nhân.
Các lực lượng Mỹ được cho là đang hỗ trợ Israel đánh chặn tên lửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể tham gia chiến dịch không kích của Israel nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Về phía mình, Iran đã cảnh báo mọi sự can dự của Mỹ sẽ dẫn đến những thiệt hại "không thể khắc phục".
Theo bài viết trên Washington Post hôm 17/6, việc đánh chặn tên lửa và UAV của Iran đang tiêu tốn của Israel một khoản chi phí khổng lồ. Truyền thông Israel ước tính, chi phí cho phòng thủ tên lửa có thể lên tới 285 triệu USD mỗi đêm.
Dẫn một nguồn tin giấu tên, tờ báo cho biết với nhịp độ tấn công hiện tại của Iran, Israel chỉ có thể duy trì mức độ phòng không hiện nay trong khoảng 10 đến 12 ngày nữa nếu không có nguồn cung cấp lại từ Mỹ hoặc sự tham gia sâu hơn của lực lượng Mỹ. Nguồn tin nói thêm, Israel có thể phải bắt đầu phân bổ hạn mức sử dụng tên lửa phòng không ngay trong cuối tuần này.
"Họ sẽ phải lựa chọn mục tiêu nào cần đánh chặn", Washington Post dẫn lời nguồn tin. "Hệ thống đã bị quá tải".
Israel sở hữu một lá chắn phòng không nhiều lớp với nhiều hệ thống khác nhau, nhưng chủ yếu dựa vào hệ thống Arrow để bắn hạ các tên lửa đạn đạo hạng nặng của Iran. Chuyên gia tên lửa Israel, ông Tal Inbar, cho biết hệ thống "Vòm Sắt" (Iron Dome) nổi tiếng của Israel tuy hiệu quả với rocket của Hamas nhưng không hiệu quả trước các tên lửa đạn đạo hạng nặng của Iran.
Ông Dan Caldwell, cựu cố vấn cấp cao của Lầu Năm Góc, nhận định rằng các đơn vị Arrow và David's Sling của Israel có thể đã sử dụng hết nhiều tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi và Iran hồi đầu năm. Ông lưu ý rằng các tên lửa này rất đắt tiền và mất nhiều thời gian để sản xuất.
"Do đó, có khả năng Israel và Mỹ sẽ sớm phải bắt đầu phân bổ hạn mức sử dụng các tên lửa đánh chặn của họ (nếu họ chưa làm vậy)", cựu quan chức quốc phòng này viết trên mạng xã hội X hôm 17/6.
Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi kể từ ngày 18/6, Tổng thống Trump đã nhiều lần yêu cầu Tehran phải "đầu hàng vô điều kiện", khoe rằng Mỹ có quyền kiểm soát không phận Iran và ám chỉ việc sát hại Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei là "dễ dàng".
Đáp lại, Tehran tuyên bố sẽ "không khuất phục trước bất kỳ ai khi đối mặt với sự ép buộc" và đe dọa sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào.