WHO cảnh báo đáng sợ về Covid-19, Thái Lan mua thêm 30 triệu liều vắc xin Pfizer

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thế giới ghi nhận thêm hơn 508.500 ca nhiễm mới và 6.700 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua.
Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính tới 6h sáng nay (24/11), toàn cầu có xấp xỉ 259 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 5,18 triệu người thiệt mạng vì căn bệnh này. Số ca hồi phục đạt 234,2 triệu.

Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về số người nhiễm mới khi ghi nhận thêm khoảng 63.300 ca trong ngày qua. Về số ca tử vong mới, Nga đứng đầu với hơn 1.243 bệnh nhân xấu số.

Tính theo châu lục, Covid-19 đang hoành hành dữ dội nhất ở châu Á, tiếp đến lần lượt là châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương. 

WHO cảnh báo đáng sợ về Covid-19, Thái Lan mua thêm 30 triệu liều vắc xin Pfizer ảnh 1
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Vienna, Áo. Ảnh: AP 

WHO cảnh báo đáng sợ về Covid-19 ở châu Âu  

Văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, khu vực gồm 53 quốc gia này có thể ghi nhận thêm 70.000 người tử vong vì Covid-19 trong những tháng sắp tới.

Hiện châu Âu đang đối mặt với một đợt bùng phát dịch, khiến cho Áo phải phong tỏa toàn quốc và Hà Lan áp đặt các hạn chế. Đức cũng đang cân nhắc triển khai các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn.

Cũng theo cảnh báo trên, 25 quốc gia châu Âu sẽ đối mặt với áp lực lớn về giường bệnh, và từ nay đến tháng 3/2022, 49 nước có thể chứng kiến tình trạng quá tải ở các khu điều trị tích cực. Số người tử vong ở châu Âu và Trung Á có thể vượt mốc 2,2 triệu ca tính đến tháng 3 năm tới.

WHO khẳng định, cùng với tiêm chủng, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, xét nghiệm và truy vết đóng vai trò then chốt trong ngăn chặn sự lây lan của virus SARC-CoV-2.

Áo phạt tiền người không tiêm vắc xin

Các nhà chức trách Áo thông báo áp khoản phạt lên tới 4.000 USD với những ai từ chối tiêm vắc xin khi chương trình chủng ngừa bắt buộc được thực hiện từ tháng 2/2022.

Hình phạt này là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Áo cương quyết thúc đẩy tiêm chủng nhằm kiểm soát đại dịch. Hiện nước này đang hứng chịu làn sóng dịch mới với số ca nhiễm tăng vọt, khiến chính phủ phải tái áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 22/11.

Theo kế hoạch có hiệu lực từ 1/2/2022, nhà chức trách sẽ đặt lịch hẹn tiêm cho những người chưa tiêm mũi vắc xin nào. Nếu từ chối, họ sẽ bị phạt tiền, và nếu không nộp phạt, các đối tượng thậm chí phải nhận án tù. 

Có tỷ lệ tiêm chủng ở mức thấp nhất châu Âu, Áo trở thành nước đầu tiên ở Tây Âu bắt buộc người dân tiêm vắc xin ngừa Covid-19. 

Hà Lan đưa bệnh nhân Covid-19 sang Đức điều trị

Bắt đầu từ 23/11, các bệnh nhân Covid-19 của Hà Lan được chuyển sang Đức điều trị nhằm giảm tải cho các bệnh viện trong nước.

Cụ thể, vào buổi sáng, một bệnh nhân Covid-19 ở thành phố Rotterdam được xe cứu thương đưa một bệnh viện ở thành phố Bochum của Đức, cách đó khoảng 240 km về phía Đông. Chiều cùng ngày, một bệnh nhân khác cũng được đưa theo hành trình tương tự. 

Số ca nhiễm ở Hà Lan tăng mạnh trong thời gian gần đây và tỷ lệ nhập viện hiện ở mức cao nhất kể từ tháng 5. Diễn biến dịch bệnh được dự báo sẽ nghiêm trọng hơn trong những ngày tới.

Tính tới ngày 22/11, 470 trong tổng số 1.050 giường chăm sóc tích cực (ICU) ở Hà Lan đã được sử dụng cho các bệnh nhân Covid-19, khiến các bệnh viện buộc phải giảm điều trị cho những người nhiễm bệnh khác như ung thư hoặc phẫu thuật tim. 

Thái Lan mua thêm 30 triệu liều vắc xin Pfizer

Nội các Thái Lan, ngày 23/11, thông qua kế hoạch của Cục Kiểm soát Dịch bệnh mua thêm 30 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 của hãng Pfizer.

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời ông Thanakorn Wangboonkongchana, phát ngôn viên của Chính phủ Thái Lan cho biết, số vắc xin này dự kiến sẽ được giao trong quý 1 của năm tới. Trước đó, Thái Lan đã đặt mua 30 triệu liều vắc xin AstraZeneca, dự kiến nhận được trong năm nay và 60 triệu liều AstraZeneca trong năm 2022. 

Thái Lan, quốc gia cũng đang sản xuất vắc xin AstraZeneca, đến nay đã tiêm được cho khoảng 54% trong tổng số 72 triệu dân. Nước này đã đặt hàng 50.000 liệu trình thuốc kháng virus Molnupiravir của Merck & Co để điều trị Covid-19 và đang trong quá trình thương lượng với Pfizer để mua thuốc Paxlovid.

Ngày 23/11, Thái Lan ghi nhận 5.126 ca nhiễm mới và 53 ca tử vong, nâng tổng số lên hơn 2 triệu ca nhiễm và 20.489 ca tử vong.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.