WHO lập ủy ban khẩn cấp đánh giá tác động của Zika với Thế vận hội

(Baonghean.vn) - Một ủy ban khẩn cấp “sẽ sớm hội họp” để đánh giá tác động của loại virus trên đối với Thế vận hội mùa Hè, theo thông tin từ người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Hơn 1,5 triệu người đã nhiễm virus này tại Brazil, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất từ khi bùng phát dịch bệnh.

Ủy ban đặc biệt của WHO sẽ xem xét mối đe dọa Zika tại Brazil và những tác động đối với Thế vận hội khai mạc vào tháng 8. Ảnh: dpa.
Ủy ban đặc biệt của WHO sẽ xem xét mối đe dọa Zika tại Brazil và những tác động đối với Thế vận hội khai mạc vào tháng 8. Ảnh: dpa.

Tổng giám đốc WHO Margaret Chan vừa cho biết cơ quan y tế công cộng của Liên hợp quốc sẽ tổ chức một ủy ban đặc biệt để xem xét mối đe dọa Zika tại Brazil và những tác động đối với Thế vận hội sắp sửa khai mạc vào tháng 8 tới.

Trong thư gửi Thượng nghị sỹ Mỹ Jeanne Shaheen đăng tải trên trang web của nhà lập pháp hôm 3/6, nhà lãnh đạo WHO cho biết: “Do mức quan ngại quốc tế hiện nay, tôi quyết định yêu cầu các thành viên Ủy ban Khẩn cấp Zika đánh giá rủi ro của việc tổ chức Thế vận hội mùa Hè Olympics theo kế hoạch hiện có”.

Trước đó, 150 chuyên gia y tế từ khắp thế giới đã gửi thư ngỏ hối thúc WHO trì hoãn hoặc hủy bỏ Thế vận hội tại Brazil.

Tuy nhiên, người phát ngôn WHO Nyka Alexander hôm 3/6 nói với hãng thông tấn Reuters rằng “đó không phải quyền hạn của chúng tôi” khi nói đến việc đưa ra quyết định tổ chức Thế vận hội, giữa các quan ngại rằng loại virus có liên quan đến muỗi có thể là hiểm họa đối với các vận động viên và khán giả.

Hồi tuần trước, cơ quan của Liên hợp quốc khẳng định trì hoãn hoặc hủy bỏ Thế vận hội “sẽ không thay đổi sự lây lan virus Zika trên toàn cầu” kể từ khi ghi nhận dịch bệnh tại ít nhất 60 quốc gia.

Zika: Nguy cơ bệnh nhỏ đầu

Giới chức Mỹ hồi tháng 4 công bố khả năng liên hệ giữa Zika và gia tăng số ca sơ sinh mắc chứng nhỏ đầu - hiện tượng hiếm xảy ra khiến đầu trẻ nhỏ hơn bình thường.

WHO cũng khẳng định đã điều tra mối liên hệ giữa sự gia tăng các ca nhỏ đầu với các khu vực chịu ảnh hưởng loại virus này.

Chỉ riêng tại Brazil, hơn 1,5 triệu người đã nhiễm Zika, và ghi nhận hơn 1.000 ca nhỏ đầu kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi năm ngoái.

Các quan chức Liên hợp quốc hồi tháng 5 cũng cảnh báo “có nguy cơ lây lan virus Zika trong khu vực châu Âu”.

Thảo Linh

(Theo DW)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.