WHO lên tiếng về ổ dịch Hantavirus trên du thuyền: 'Đây không phải là Covid-19'
Ngày 10/5, du thuyền MV Hondius mang cờ Hà Lan đã cập cảng Granadilla tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Việc con tàu cập bến diễn ra trong bối cảnh vừa ghi nhận đợt bùng phát virus Hanta (Hantavirus) nghiêm trọng khiến ba hành khách tử vong, bao gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ người Đức.

Các cơ quan chức năng hiện đang khẩn trương tiến hành chiến dịch sơ tán khẩn cấp phần lớn trong số gần 150 hành khách cùng một số thành viên thủy thủ đoàn. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất công tác sơ tán, con tàu sẽ tiếp tục hành trình trở về Hà Lan.
Điểm đáng chú ý trong đợt bùng phát lần này là giới chức y tế đã xác nhận sự hiện diện của chủng virus Andes trên các ca dương tính. Đây là chủng Hantavirus duy nhất được biết đến hiện nay có khả năng lây truyền từ người sang người, làm dấy lên sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng y tế quốc tế.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã xác nhận 6 ca mắc bệnh trong tổng số 8 ca nghi nhiễm và hiện không còn ca nghi nhiễm nào trên tàu. Trước đó, khi con tàu đi qua khu vực Cabo Verde, 3 bệnh nhân nhiễm virus cũng đã được cách ly và sơ tán kịp thời.
Trước tình hình này, bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc bộ phận phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh của WHO, cho biết cơ quan này phân loại tất cả những người trên tàu là nhóm tiếp xúc có nguy cơ cao. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rủi ro lây nhiễm đối với cộng đồng và người dân tại quần đảo Canary vẫn ở mức rất thấp.
Đích thân Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến Tây Ban Nha để trực tiếp giám sát quá trình sơ tán. Trong thông điệp gửi tới người dân Tenerife, ông khẳng định mạnh mẽ rằng sự việc lần này hoàn toàn không phải là một đại dịch Covid mới, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực ứng phó cũng như quy trình kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt của nước chủ nhà.
Thực tế ghi nhận tại cảng Granadilla de Abona cho thấy, dù lực lượng chức năng đã thiết lập vùng phong tỏa và dựng lều dã chiến y tế, nhịp sống thường nhật của người dân địa phương hầu như không bị xáo trộn.
Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và phòng tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, chính quyền khu vực đã từ chối cho phép du thuyền cập bến trực tiếp. Tàu MV Hondius buộc phải neo đậu ngoài khơi trong khi hành khách được xét nghiệm sàng lọc và sơ tán theo từng nhóm quốc tịch. Hãng điều hành Oceanwide Expeditions thông tin thêm, hành khách sau khi rời tàu sẽ được chuyển thẳng đến các máy bay chuyên dụng đã bố trí sẵn. Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cũng cam kết quy trình sơ tán sẽ diễn ra khép kín, thiết lập vùng cấm hải dương học quanh tàu, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sự tiếp xúc nào với cộng đồng dân cư địa phương.
Song song với công tác kiểm soát tại Tây Ban Nha, cơ quan y tế tại nhiều quốc gia đang khẩn trương phối hợp truy vết những người từng có yếu tố dịch tễ liên quan. Tại Hà Lan, một tiếp viên hàng không từng tiếp xúc với hành khách nghi nhiễm đã có kết quả xét nghiệm âm tính.
Tây Ban Nha hiện đang cách ly và xét nghiệm một phụ nữ có biểu hiện triệu chứng nhẹ sau khi đi cùng chuyến bay với trường hợp trên.
Tại khu vực châu Á, 2 công dân Singapore từng có mặt trên du thuyền đã nhận kết quả âm tính nhưng vẫn tiếp tục được cách ly theo dõi y tế đúng quy định.
Cùng lúc đó, giới chức y tế Anh đang theo dõi sát sao một ca nghi nhiễm tại Tristan da Cunha, một trong những khu dân cư biệt lập nhất thế giới.
Theo đánh giá của các chuyên gia dịch tễ, dù có rất ít khả năng ca bệnh đầu tiên lây nhiễm từ điểm xuất phát của hành trình tại Argentina do yếu tố thời gian ủ bệnh, các nỗ lực khoanh vùng, kiểm soát và phòng ngừa vẫn đang được cộng đồng quốc tế triển khai đồng bộ với mức độ cảnh giác cao nhất.


