WHO nói thời gian sẽ chấm dứt đại dịch Covid-19

Hoàng Bách (Theo AFP, SBS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng đại dịch do chủng virus Corona sẽ hoành hành trong thời gian ngắn hơn dịch cúm Tây Ban Nha 1918 và chấm dứt trong chưa đầy 2 năm tới.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh Keystone
Người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Keystone

WHO khẳng định thế giới sẽ có thể kiềm chế đại dịch Covid-19 trong chưa tới 2 năm, dù hiện các quốc gia châu Âu đang đối diện với nhiều ca nhiễm mới gia tăng. Tây Âu đang chứng kiến các cấp độ lây nhiễm chưa từng có trong nhiều tháng qua, nhất là tại Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italy, làm dấy lên nỗi lo sợ về làn sóng lây lan thứ hai trên diện rộng.

Tại Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, các quan chức khuyến cáo người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở nhà để giúp ngăn dịch lan rộng trong bối cảnh nước này vừa ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Pháp cũng thông báo ngày thứ hai liên tiếp xuất hiện hơn 4.000 ca nhiễm mới - con số chưa từng có từ hồi tháng 5, và các khu vực đô thị chiếm phần đa số ca nhiễm này.

Người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã so sánh đại dịch Covid-19 với dịch cúm 1918. Ông khẳng định, thông qua “tận dụng tối đa các công cụ sẵn có và hy vọng có thể có thêm các công cụ như vắc xin, tôi nghĩ chúng ta có thể chấm dứt nó trong thời gian ngắn hơn dịch cúm năm 1918”.

“Toàn cầu hóa, sự gần gũi, kết nối là điểm bất lợi hiện nay nhưng chúng ta cũng có lợi thế về công nghệ tốt hơn, do đó chúng tôi hy vọng chấm dứt đại dịch này trong chưa đầy 2 năm tới”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus

WHO cũng khuyến cáo trẻ em trên 12 tuổi hiện nên đeo khẩu trang trong các trường hợp giống như người lớn bởi việc sử dụng khẩu trang giúp ngăn virus lây lan.

Trong bối cảnh hiện chưa có vắc xin, công cụ phổ biến nhất mà các chính phủ sử dụng là yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài hoặc áp dụng giãn cách xã hội. Liban là quốc gia gần đây nhất tái áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt trong thời hạn 2 tuần để kiềm chế chiều hướng gia tăng các ca dương tính mới.

Mỹ vẫn là quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 cao nhất, và dù vài tuần qua số ca nhiễm mới giảm đáng kể mỗi ngày, các chuyên gia vẫn không dám chắc liệu người Mỹ có thể kiểm soát được dịch hay chưa.

Trong khi đó, tại Mỹ Latinh, WHO cho biết tình hình dịch có vẻ đang dần ổn định ở Brazil - một trong những điểm nóng dịch toàn cầu - và việc kiềm chế lây lan tại đây sẽ là “thành công của thế giới”.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.