WikiLeaks nắm công cụ xâm nhập bí mật của CIA

Trang mạng WikiLeaks ngày 7/3 đã công bố số tài liệu mật lớn nhất từ trước tới nay về Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Số tài liệu mật lớn nhất từ trước tới nay về CIA được công bố.

Số tài liệu mật lớn nhất từ trước tới nay về CIA được công bố.

Theo RT, hơn 8.000 tài liệu đã được công bố như một phần của “năm số 0”, phần đầu trong loạt tiết lộ về CIA của WikiLeaks có tên “Vault 7”. 

Trong một tuyên bố, WikiLeaks cho biết “năm số 0” đã công khai chi tiết “chương trình xâm nhập bí mật toàn cầu” của CIA, bao gồm việc lợi dụng các sản phẩm của các công ty lớn như iPhone của Apple, Android của Google, Windows của Microsoft, và thậm chí TV của Samsung. 

Số tài liệu được lấy từ mạng lưới Trung tâm tình báo mạng của CIA ở Langley, Virginia. WikiLeaks cho biết họ muốn bắt đầu một cuộc tranh luận công khai về “an ninh, sáng tạo, sử dụng, phổ biến và kiểm soát vũ khí mạng”. 

Wikileaks tuyên bố số tài liệu này sẽ trả lời các câu hỏi về chính sách cần được thảo luận công khai bao gồm "liệu khả năng CIA xâm nhập có vượt quá các quyền hạn được ủy quyền và giám sát công khai của cơ quan này hay không". Số tài liệu này được “ thu thập gần đây và bao quát cả năm 2016”, khoảng từ năm 2013-2016. 

Ngoài ra, WikiLeaks khẳng định rằng không khai thác toàn bộ số tài liệu và chỉ xác minh nó, yêu cầu các nhà báo vào cuộc.

Trong bản phân tích “năm số 0”, WikiLeaks mô tả chi tiết “Weeping Angel”, một kỹ thuật nghe lén trong đó biến các tivi thông minh thành các micro. Theo đó, hợp tác với Cơ quan tình báo nội địa Anh MI5, CIA đã tấn công TV của Samsung bằng “Weeping Angel, đặt chúng vào chế độ "Fake-Off", ghi âm cuộc hội thoại khi thiết bị dường như bị tắt.

Động thái trên của Wikileaks diễn ra sau khi cuộc hop báo được dự định trước của họ bị tấn công mạng.

Theo TTXVN/Tin Tức

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.