World Cup 2018: Senegal - “những chú Sư tử Teranga”

(Baonghean.vn) - Senegal với GDP chỉ là 19,7 tỉ USD, đứng thứ 114 trên thế giới, là quốc gia nghèo nhất trong các nước có đội tuyển tham dự World Cup 2018. Họ nằm bảng H cùng với Ba Lan, Nhật Bản và Colombia.

Cách đây 16 năm, tuyển Senegal từng khiến cả thế giới kinh ngạc khi hạ gục đội đương kim vô địch Pháp 1- 0 ở ngay trận khai mạc World Cup 2002. Bàn thắng duy nhất do công tiền đạo Papa Bouba Diop thực hiện và chính anh là người giới thiệu cho thế giới biết về đất nước Senegal của mình.

Khi đó, Diop cùng các đồng đội cũng giới thiệu cho cả thế giới biết đến điệu nhảy của “Sư tử Teranga” mê hồn trên sân Seoul World Cup ở Hàn Quốc. Cho đến nay, ký ức về tuyển Senegal ở World Cup 2002 đã là một phần lịch sử của các kỳ World Cup, khi trở thành đội tạo nên cú sốc kinh điển nhất mọi thời đại của bóng đá thế giới.

“Sư tử Teranga”

Tiền đạo Sadio Mane, ngôi sao sáng nhất của Senegal. Ảnh: Internet
Tiền đạo Sadio Mane, ngôi sao sáng nhất của Senegal. Ảnh: Internet
Những chú “Sư tử Teranga” đến nước Nga dự World Cup 2018 không có gì quá khó khăn bởi một đội hình kết hợp nhiều cầu thủ đá thuê ở châu Âu với các CLB trong nước. Có thể kể đến Sadio Mane (Liverpool), Balde Keita (Monaco), thủ môn: Khadim Ndiaye (Horoya AC).

Sau khi dễ dàng vượt qua Madagascar với tổng tỷ số 5-2 ở vòng sơ loại thứ hai, Senegal rơi vào bảng đấu có mặt của Burkina Faso, Nam Phi và Cape Verde. Họ giành vé đến World Cup nhờ thành tích bất bại với 4 thắng lợi và 2 trận hòa - đều với đối thủ cạnh tranh lớn nhất Burkina Faso, đội về nhì với 5 điểm ít hơn.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất trong chiến dịch vòng loại của họ là trận thua 1-2 trước Nam Phi được đá lại do bê bối trọng tài (Senegal thắng 2-0).

Trong đội hình Senegal, kỳ vọng nhất vẫn là tiền đạo Sadio Mane, cầu thủ này đã từng nổi như cồn trong vài năm qua, trong màu áo Liverpool. Tiền đạo này đang được so sánh với El Hadji Diouf, bùa may mắn của đội ở World Cup 2002, giải đấu mà họ lần đầu góp mặt nhưng cũng tiến sâu tới tứ kết.

Chấn thương gần đây khiến anh có phần bị lu mờ trước Salah ở Liverpool mùa này, nhưng Senegal vẫn cần anh dìu dắt hàng công trước các đối thủ Ba Lan, Nhật Bản và Colombia. Nếu như trước đây, các cầu thủ Senegal chủ yếu đá cho các CLB của Pháp vì tiếng Pháp là ngôn ngữ chính của quốc gia Hồi giáo này thì nay họ đã đá thuê khắp châu Âu.

Trong đội hình của đội tuyển này có các cầu thủ đá cho Anderlecht, Napoli, Nottingham Forest, Hannover 96, Stoke, Everton…Ưu điểm lớn nhất của các cầu thủ Senegal là thể lực và tốc độ, họ có thể xử lý bóng với tốc độ cao liên tục 90 phút thi đấu, không ngại va chạm.

Nhà nghèo vẫn đá bóng hay

Tuyển Senegal dự World Cup 2018. Ảnh: Internet
Tuyển Senegal dự World Cup 2018. Ảnh: Internet

Trong khi Mỹ, Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không có mặt trên đất nước Nga thì  quốc gia tại Tây Phi có diện tích chừng 197.000 kilômét vuông và dân số khoảng 13 triệu người lại có được vinh dự này.

Nằm cùng bảng với Nhật Bản 5.167 tỉ USD (hạng 3 thế giới) là quốc gia giàu nhất tham dự World Cup lần này nhưng Sadio Mane vẫn cho rằng: “Cơ hội vào vòng trong của chúng tôi không thua bất cứ đội tuyển nào”. Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, đội tuyển Senegal đứng thứ 17, (hơn Việt Nam 85 bậc) còn Nhật Bản đứng thứ 61.

Nếu so sánh về GDP, Việt Nam xếp trên 12 quốc gia dự World Cup lần này, với GDP đạt 240,8 tỉ USD và đứng 49 thế giới. 10 quốc gia giàu nhất World Cup 2018 là: Nhật 5.167 tỉ USD (hạng 3 thế giới), Đức 4.211 tỉ USD (hạng 4), Vương quốc Anh 2.936 (hạng 5), Pháp 2.925 tỉ USD (hạng 6), Brazil 2.138 tỉ USD (hạng 9), Nga 1.719 tỉ USD (hạng 11), Hàn Quốc 1.693 tỉ USD (hạng 12), Tây Ban Nha 1.506 tỉ USD (hạng 13), Úc 1.500 tỉ USD (hạng 14), Mexico 1.212 tỉ USD (hạng 15).

Câu chuyện về “những chú Sư tử Teranga” bất khuất rất đáng cho chúng ta suy ngẫm và học tập kinh nghiệm!

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.