WTO ủng hộ Nga trong vụ tranh chấp với Ukraine; Mỹ xem xét việc can thiệp quân sự vào Venezuela

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - WTO ra phán quyết ủng hộ Nga trong vụ tranh chấp với Ukraine; Mỹ "nghiêm túc xem xét" việc can thiệp quân sự vào Venezuela; Anh bắt đầu xóa chữ "Liên minh châu Âu" trên hộ chiếu công dân... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

WTO ra phán quyết ủng hộ Nga trong vụ tranh chấp với Ukraine

Trụ sở Tổ chức Thương mại thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN
Trụ sở Tổ chức Thương mại thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 5/4, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ra phán quyết ủng hộ Nga trong tranh chấp với Ukraine về tuyến trung chuyển hàng hóa. Ban giải quyết tranh chấp WTO cho rằng Nga có quyền viện dẫn lý do quan ngại về an ninh quốc gia để áp đặt các hạn chế đối với hoạt động trung chuyển hàng hóa của Ukraine qua đường bộ hoặc đường sắt. Lý do quan ngại về an ninh quốc gia là yếu tố giúp Nga giành được sự ủng hộ của WTO trong vụ tranh chấp lần này.

Theo WTO, nếu Nga áp đặt các hạn chế trong thời điểm quan hệ hai nước bình thường thì Ukraine sẽ được phân xử thắng kiện trong vụ tranh cãi này. Tuy nhiên, trong bối cảnh hai nước căng thẳng rõ rệt, Nga có quyền viện dẫn quan ngại về an ninh quốc gia để áp đặt hạn chế. 

Mỹ "nghiêm túc xem xét" việc can thiệp quân sự vào Venezuela 

Trực thăng và tàu vận tải đổ bộ Mỹ hoạt động ngoài khơi Peru hồi cuối năm 2018. Ảnh: US Navy.

Trực thăng và tàu vận tải đổ bộ Mỹ hoạt động ngoài khơi Peru hồi cuối năm 2018. Ảnh:US Navy.

Một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng việc can thiệp quân sự để lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vẫn là "phương án rất nghiêm túc" với Washington. "Rõ ràng đó là kết quả không ai muốn thấy nhưng nó vẫn được xem xét một cách nghiêm túc với diễn biến tình hình hiện nay", quan chức này nói.

Phát biểu được quan chức này đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm làm suy yếu chính quyền Tổng thống Maduro. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 5/4 khẳng định Washington đã áp lệnh trừng phạt lên 34 tàu thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuelas và hai công ty vận chuyển dầu từ Venezuela tới Cuba.

Anh bắt đầu xóa chữ "Liên minh châu Âu" trên hộ chiếu công dân

Hộ chiếu Anh cũ (trái) và hộ chiếu mới cấp sau ngày 30/3 thời điểm dự kiến ban đầu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Ảnh: Twitter.

Hộ chiếu Anh cũ (phải) và hộ chiếu mới cấp sau ngày 30/3, thời điểm dự kiến ban đầu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Ảnh: Twitter.

Bộ Nội vụ Anh ngày 6/4 xác nhận một số hộ chiếu cấp từ ngày 30/3, thời điểm Brexit dự kiến ban đầu, không còn dòng chữ "European Union" theo một quyết định hồi năm 2017. Tuy nhiên, bộ trên cho hay, một số giấy tờ đi lại mới được cấp sẽ vẫn có dòng chữ trên để tiết kiệm công quỹ.

Một người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh cho biết sẽ không có sự khác biệt đối với công dân Anh trong việc sử dụng hộ chiếu có hay không có dòng chữ "European Union" trên trang bìa, nhấn mạnh cả hai loại hộ chiếu này đều sẽ có giá trị như nhau trong hoạt động di chuyển của người dân.

Iraq quyết định đóng cửa khẩu biên giới Sheeb với Iran

Iraq quyet dinh dong cua khau bien gioi Sheeb voi Iran hinh anh 1
Khu vực biên giới Iraq-Iran. Ảnh: AP

Reuters đưa tin các nguồn tin an ninh Iraq cho biết ngày 6/5 nước này đã đóng cửa khẩu biên giới Sheeb với Iran, theo đó những người đi du lịch và hoạt động thương mại sẽ không được lưu thông qua cửa khẩu này cho đến khi có thông báo sau. Động thái diễn ra trong bối cảnh hiện tượng lũ lụt tiếp tục quét qua các ngôi làng ở phía Nam Iran.

Liên quan quan hệ hai nước, trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi nước này và nước láng giềng Iraq mở rộng hoạt động mậu dịch khí đốt và điện cũng như nỗ lực hướng tới thực thi đầy đủ kế hoạch kết nối các tuyến đường sắt của hai bên.

Nigeria: Cướp tấn công một ngôi làng, sát hại 50 người

nigeria: cuop tan cong mot ngoi lang, sat hai 50 nguoi hinh 1

Chiếc ô tô bị đốt cháy trong 1 vụ tấn công ở Nigeria hồi tháng 2/2019. Ảnh: Press TV

Ít nhất 50 người thiệt mạng khi những tên cướp có vũ trang tấn công ngôi làng Sakajiki, thuộc bang Zamfara, khu vực Tây Bắc Nigeria. Các nạn nhân chủ yếu là lực lượng dân quân và người dân địa phương.

Nạn cướp bóc từ lâu vốn được xem hiểm họa khôn lường đối với các cộng đồng dân cư sống tại khu vực nông thôn thuộc bang Zamfara. Những tên cướp thường xuyên tấn công, đốt phá các ngôi làng, đánh cắp gia súc, cướp bóc thực phẩm, thậm chí bắt cóc dân thường để đòi tiền chuộc.

Anh bắt đầu cấp hộ chiếu không có dòng chữ 'Liên minh châu Âu'

Anh đã bắt đầu cấp hộ chiếu không có dòng chữ "European Union" (Liên minh châu Âu - EU) ở trang bìa, bất chấp tiến trình Brexit đang bị trì hoãn và vẫn chưa rõ thời điểm London sẽ rời khỏi "mái nhà chung" này.

Chú thích ảnh
Bộ Nội vụ Anh cho biết sẽ không có sự khác biệt đối với công dân sử dụng hộ chiếu có hay không có dòng chữ "European Union" trên trang bìa. Ảnh: aljazeera.com

Bộ Nội vụ Anh ngày 6/4 xác nhận một số hộ chiếu cấp từ ngày 30/3, thời điểm Brexit dự kiến ban đầu, không còn dòng chữ "European Union" theo một quyết định hồi năm 2017. Tuy nhiên, bộ trên cho hay, một số giấy tờ đi lại mới được cấp sẽ vẫn có dòng chữ trên để tiết kiệm công quỹ.

Một người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh cho biết sẽ không có sự khác biệt đối với công dân Anh trong việc sử dụng hộ chiếu có hay không có dòng chữ "European Union" trên trang bìa, nhấn mạnh cả hai loại hộ chiếu này đều sẽ có giá trị như nhau trong hoạt động di chuyển của người dân.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.