'X-Quang' tuyển bóng đá nam

(Baonghean.vn) - Nỗi sợ người Thái là có thật, từ người hâm mộ, truyền thông và BHL, cầu thủ dưới sân. Nỗi sợ bắt đầu từ quá khứ, chúng ta thua nhiều hơn thắng, đá kiểu gì cũng thua nên đâm sợ. Lạ thật, hơn nửa thế kỷ qua, Malaysia, Indonesia và nhiều nước khác trong khu vực đã từng gặm nhấm niềm vui thắng Thái Lan, còn chúng ta thì không!

“Lỗi hoàn toàn ở tôi và tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Tôi xin lỗi sâu sắc đến người hâm mộ đã dành tình cảm cho đội tuyển nhưng kết quả cuối cùng lại không như ý muốn.” - HLV Hữu Thắng đã thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông. Nhưng theo chúng tôi, nếu chỉ thế là không công bằng với Hữu Thắng và cũng không bắt đúng “căn bệnh” của đội tuyển.

Thua vì không dám thua

Cho đến trước khi thua Thái Lan 0-3, tuyển U22 VN đã có đến 6 trận thắng và 1 trận hòa với Indonesia. Không kể 4 trận trên đất Malaysia, đáng tiếc nhất là VFF đã chuẩn bị 3 “quân xanh” không có giá trị chuyên môn, làm cho hàng thủ, đặc biệt là vị trí thủ môn rơi vào trạng thái “ngủ đông”.

Giờ Hữu Thắng mới hối hận khi thắng nhàn Tuyển các ngôi sao K-League và 2 trận đấu tập trên đất Hàn Quốc để rồi thua tan nát trước các chân sút Thái Lan.

Bầu Đức là quan chức VFF đầu tiên xin từ chức vì trách nhiệm cá nhân. Ảnh: Internet
Bầu Đức là quan chức VFF cho hay xin từ chức vì trách nhiệm cá nhân. Ảnh: Internet

Phải đến trận gặp Indonesia, U22 Việt Nam mới lộ diện đội hình chính cùng sự xuất hiện của Tuấn Tài. Không được ra sân nhiều và đá cùng nhau nên ngoài 2 pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn, Tuấn Tài “phá game” của Công Phượng, từ đường chuyền của dọn cỗ Văn Toàn.

Pha bóng đó Tuấn Tài tranh bóng và để bị việt vị khá vô duyên. Nếu biết Tuấn Tài chưa được đá chính thức V-League trận nào còn các học trò của HLV Srimaka đều đá ít nhất 50 trận Thái-League mới biết VFF và Hữu Thắng đã hời hợt thế nào trong khâu chuẩn bị nhân sự.

Loại Tiến Dũng (SHB.Đà Nẵng), chỉ đưa sang Malaysia một tiền vệ phòng ngự có khả năng tranh chấp, thu hồi bóng quả là điều quá mạo hiểm. Khi Duy Mạnh chấn thương, Hữu Thắng đã bị trả giá. Việc quyết đặt trọn niềm tin vào bộ đôi Tuấn Anh, Xuân Trường những cầu thủ thiên về tấn công trước hàng tiền vệ Thái Lan gồm các “lực sĩ” Chenrop Samphaodi, Phicha Autra, Saringkan Peomsupa... là một sai lầm tiếp theo.

Bê nguyên đội hình vừa hao tổn sức đá với Indonesia 2 ngày trước để đối đầu với các cầu thủ Thái Lan, có 4 ngày nghỉ là một quyết định sai lầm của HLV Hữu Thắng. Thể lực luôn là điểm yếu cố hữu của chúng ta, với quyết định “vắt kiệt sức” của BHL thì Văn Toàn, Hồng Duy, Xuân Trường đã trở nên vô hại trước hàng thủ gồm Sasalak Haiprakhon, Suriya Singmui, Worawut Namvech, Nopphon Phonkam.

Chọn sai điểm rơi phong độ, không kiếm nổi 2 điểm trong 2 trận đấu quyết định, HLV Hữu Thắng đã phải trả giá.

Biết mình, không biết người

Tung hết sức, chơi hơn người mà không thắng được Indonesia khiến U22 VN rơi vào thế khó, dù có 2 cửa thắng và hòa. Gặp Thái Lan, Hữu Thắng tự tin sẽ đá tấn công, bố trí 2 tiền đạo nhưng rốt cuộc cả Công Phượng, Tuấn Tài đều lùi sâu phòng ngự. Một sự thiếu nhất quán trong khâu đánh giá đối thủ và chỉ đạo trận đấu.

Là người đàn ông dũng cảm, HLV Hữu Thắng đã thừa nhận: “Tôi đã không làm tốt công tác tư tưởng cho cầu thủ dẫn đến việc họ nhập cuộc không tốt khi đối đầu với U22 Thái Lan. Lỗi hoàn toàn ở tôi và tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm”. Bản thân HLV Hữu Thắng còn căng cứng đến nỗi nhìn nhầm Tuấn Anh thành Duy Hậu là người chuyền về cho thủ môn và ra sức phân bua trọng tài xử ép trong tình huống rõ ràng.

Tiền vệ tài hoa Tuấn Anh, thêm lần nữa lỗi hẹn với giải đấu khu vực. Ảnh: Internet
Tiền vệ tài hoa Tuấn Anh, thêm lần nữa lỗi hẹn với giải đấu khu vực. Ảnh: Internet

Trận này, không chỉ Phí Minh Long và Công Phượng mà hầu như toàn đội đều căng cứng khi nhập cuộc, hàng hậu vệ phá bóng loạn xạ. Thủ môn Phí Minh Long trong tâm thế câu giờ, cầu hòa từ sớm thừa biết đường chuyền về của Tuấn Anh, khi bị đối phương ập vào thì lại đâm ra cuống.

Chúng ta đáng có một thế hệ vàng, với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đó là sự thật. Hậu vệ trẻ Văn Hậu là một tài năng mới phát hiện, Văn Thanh - cầu thủ được nhiều CLB nước ngoài chào đón cũng là sự thật. Nhưng khi đối đầu, chúng ta mới thấy tiền vệ Worachit dễ dàng vượt qua Văn Thanh còn Chenrop dễ dàng tì đè, cắt mặt Văn Hậu để ghi bàn từ góc hẹp.

Hàng phòng thủ Sasalak dễ dàng khóa chân Văn Toàn, còn Saringkan Peomsupa luôn thắng Công Phượng trong những pha đối đầu. Người Thái thắng không phải do may mắn mà ngoài có HLV Srimaka đầy bản lĩnh và tự tin, họ còn có dàn cầu thủ đẳng cấp.

Dù thất bại nhưng người hâm mộ vẫn cảm ơn Hữu Thắng và các cầu thủ, họ đã làm hết khả năng. Ảnh: Internet
Dù thất bại nhưng người hâm mộ vẫn cảm ơn Hữu Thắng và các cầu thủ, họ đã làm hết khả năng. Ảnh: Internet

Nên nhớ, nếu như U22 Việt Nam có hơn nửa là tuyển thủ quốc gia thì ngược lại, từ lâu Thái Lan "không cho phép" các tuyển thủ quốc gia tham gia SEA Games, dù còn độ tuổi.

Ngoài sân, Thái Lan không cần đưa cả Ban thường vụ Liên đoàn bóng đá sang Malaysia cổ vũ, họ chỉ cần "hot girl” Watanya Wongopasi làm trưởng đoàn, cùng người thuyền trưởng tài ba Srimaka, thế mà tỷ số đã 3-0.

Không phải lỗi chỉ của Hữu Thắng, dù ông đã nhận hết lỗi về mình, cũng không phải do bầu Đức, dù ông sẵn sàng từ chức. Chỉ biết, bóng đá Thái Lan đã đi quá xa chúng ta từ bao giờ! Không hiểu giờ này ông Chủ tịch VFF, đã rất lâu rồi vắng bóng, đang nghĩ gì!

                                                                                                    AT

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.