Xã Đông Hiếu (Tx Thái Hòa) đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 06/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa), trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập xã và đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2015 do UBND tỉnh trao tặng.

Về dự lễ có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đinh Viết Hồng và Hoàng Viết Đường – Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo NTM tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh, lãnh đạo thị xã Thái Hòa và các tầng lớp nhân dân xã Đông Hiếu.

Diễu binh, diều hành chào mừng lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM xã Đông Hiếu
Diễu hành chào mừng lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM xã Đông Hiếu.
Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 54 năm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu
Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 54 năm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu.

Chính thức bước vào xây dựng NTM năm 2011, với xuất phát điểm chỉ 6 tiêu chí, sau hơn 4 năm triển khai, xã Đông Hiếu vận động các tầng lớp nhân dân, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư để hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM trên 243,55 tỷ đồng, trong đó ngân sách các cấp hỗ trợ và nguồn lực khác trên 80 tỷ đồng, chiếm 32,4%; nhân dân đóng góp, đầu tư 164,6 tỷ đồng, chiếm 67,6% (trong đó hiến 2.135 m2 đất và đóng góp 15.125 ngày công).

Tại buổi lễ, UBND xã Đông Hiếu đánh giá kết quả 4 năm xây dựng NTM, những nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm. Bên cạnh việc hoàn thành các tiêu chí chung theo quy định, một trong những thế mạnh của Đông Hiếu là khơi dậy được sức dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, hoàn thành xuất sắc tiêu chí xây dựng hạ tầng giao thông và cơ sở thiết chế văn hóa…

Kỷ niệm 20 năm thành lập xã và đón Danh hiệu đạt chuẩn NTM vào dịp kỷ niệm 54 năm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu (10/12/1961-10/12/2015) là sự kiện quan trong để Đảng bộ và nhân dân xã tiếp tục phát huy thành quả, phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hiếu
Trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hiếu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hiếu trong 4 năm xây dựng NTM. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh momg muốn trong thời gian tới xã tiếp tục quán triệt và thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn; tăng cường mối liên kết 4 nhà và phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn để giữ vững, phát huy các tiêu chí NTM.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho đại diện các xóm
Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM xã Đông Hiếu.

Dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; lãnh đạo thị xã Thái Hòa quyết định khen thưởng và trao quà của Chủ tịch UBND thị xã cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM của xã Đông Hiếu.

 Nguyễn Hải

 

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.