Xã Đông Sơn (Đô Lương) đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sau 5 năm thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới, đời sống người dân xã Đông Sơn (Đô Lương) ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 33,4 triệu đồng/người/năm. Xã tiếp tục phấn đấu trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian tới.

Sáng 31/3, xã Đông Sơn (Đô Lương) tổ chức Lễ công bố và đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Dự lễ có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh, cùng đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh và lãnh đạo huyện Đô Lương.

1.	Một góc Đông Sơn- Đô Lương nhìn từ trên cao. Ảnh Hoàng Phi
Một góc xã Đông Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Hoàng Phi
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, tự nguyện của cán bộ, nhân dân Đông Sơn trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng thời mong muốn xã sẽ tiếp tục xây dựng Nông thôn mới toàn diện hơn, vững chắc hơn.
Trước đây, xã Đông Sơn thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới trong điều kiện xuất phát điểm thấp, kết quả rà soát năm 2012 mới chỉ đạt 9/19 tiêu chí. Nhu cầu đầu tư kinh phí nhiều, ngân sách nhà nước hạn chế, thu nhập của nhân dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ trong thời gian ngắn từ năm 2012 - 2018 gặp nhiều khó khăn.
 Đông Sơn đã nỗ lực huy động nguồn lực xây dựng Nông thôn mới với tổng kinh phí trên 217 tỷ đồng. Trong đó, riêng nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp đạt trên 139tỷ đồng, chiếm trên 64 %. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng NTM toàn dân đã hiến 760 m2  đất thổ cư, hơn 33 nghìn m2 đất nông nghiệp, đóng góp hàng vạn ngày công trị giá trên 8 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Đông Sơn đã nỗ lực huy động các nguồn lực xây dựng Nông thôn mới. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng (hệ thống đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, trạm y...) đã được đầu tư xây dựng khang trang; đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế và các hoạt động văn hóa,y tế giáo dục và đời sống của người dân địa phương.

Cùng với đó, đời sống kinh tế của người dân địa phương cũng tăng lên hàng năm; năm 2018 thu nhập bình quân của người dân Đông Sơn đạt 33,4 triệu đồng/người; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống hàng năm, đến nay chiếm 3,7%.

3.	Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận và tiền thưởng 500 triệu đồng cho xã Đông Sơn- Đô Lương. Ảnh Ngọc Phương
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới và tiền thưởng 500 triệu đồng cho xã Đông Sơn - Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương
Trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Phương
Trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Phương

Phong trào Nông thôn mới như luồng gió mới làm đổi thay đời sống vật chất và tinh  thần của người dân nơi đây. Năm 2018, xã Đông Sơn được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xếp thứ 7/33 xã, thị trên toàn huyện.

Thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Sơn tiếp tục phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Dịp này, 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới đã được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.  Xã được UBND tỉnh tặng 1 công trình trị giá 500 triệu đồng. Huyện Đô Lương trao tặng xã Đông Sơn 100 triệu đồng và trao giấy khen cho 6 tập thể, 5 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới./.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.