Đẩy nhanh tiến độ dự án làng chài

(Baonghean.vn) - Theo khảo sát, trên địa bàn huyện Thanh Chương còn có khoảng 300 hộ dân vạn chài với khoảng 1300 nhân khẩu sống tập trung và nhiều nhất ở xóm Vận Tải (xã Võ Liệt), xóm Giang Thủy (xã Thanh Giang), số còn lại nằm rải rác ở các xã Phong Thịnh, Thanh Hà, Thanh Yên, khối 6 thị trấn... Đời sống của họ cực kỳ bấp bênh và thiệt thòi nhiều mặt. Mong ước lên bờ định cư ổn định cuộc sống là khát khao cháy bỏng của bao thế hệ người dân vạn đò.

Trước thực tế đó, ngày 21/4/2009, UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định 1479 về việc cho phép lập Dự án " Xây dựng mẫu các khu tái định cư cho hộ dân vạn chài trên sông Lam và vùng đặc biệt khó khăn huyện Thanh Chương", có tổng mức đầu tư là 74 tỷ đồng.


Mục tiêu của dự án là sẽ di chuyển dân vạn chài không có nhà ở trên sông Lam và vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thanh Chương nhằm ổn định đời sống lâu dài và phát triển bền vững với các hạng mục đầu tư như quy hoạch bố trí dân cư, quy hoạch đất đai để phát triển sản xuất, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm san lấp mặt bằng, xây dựng đường giao thông, hệ thống điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa cộng đồng, nhà trẻ mẫu giáo. Quy mô xây dựng mẫu 2 khu tái định cư này có diện tích sử dụng là 422 ha, trong đó khu định cư Khe Mừ xã Thanh Thủy có diện tích 291 ha và khu định cư Triều Dương xã Thanh Lâm là 131ha. Mỗi hộ được giao 300 m2đất ở, 700 m2 đất vườn để sản xuất.

Toàn bộ dự án do Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Lộ trình dự án sẽ phấn đấu từ năm 2009 - 2010 thực hiện xong phần xây dựng hạ tầng, năm 2011 tiến hành giao đất ở, đất sản xuất, xây dựng nhà ở và di chuyển gia đình đến nơi ở mới; từ năm 2012 - 2015 sẽ hỗ trợ phương án phát triển sản xuất thông qua đào tạo nghề, hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm và các vấn đề có liên quan khác.


Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, công trình này vẫn đang còn rất dở dang. Tại khu TĐC Khe Mừ - Thanh Thuỷ đang là một công trường còn hết sức ngổn ngang. Hiện khu TĐC này có 7km đường giao thông và 1,2km đường nội vùng thì mới chỉ thi công được khoảng 4km, còn lại vẫn là đường đất lầy lội, nhão nhoét. Hệ thống điện chiếu sáng, nhà văn hoá, nhà trẻ, nước sinh hoạt chưa được xây dựng. Toàn bộ các lô đất khu định cư vẫn còn rất hoang sơ.

Theo ông Nguyễn Xuân Đồng - đội trưởng đội thi công khu vực Khe Mừ thì công trình mới hoàn thành khoảng 55% khối lượng công việc và phải đến giữa năm sau mới đưa được dân vào định cư - chậm mất 5-6 tháng so kế hoạch. Lý giải sự chậm trễ này, theo ông Đồng là do có sự điều chỉnh lại bản thiết kế quy hoạch và phải sửa đến 45% các hạng mục hạ tầng cơ sở.


Còn tại điểm định cư Triều Dương xã Thanh Lâm, mặt bằng sân vận động, xây dựng đường điện chưa được bàn giao để thi công. Các hệ thống nhà trẻ, nhà văn hoá cộng đồng đang gấp rút thi công. "Ở thời điểm hiện tại, công trình hoàn thành khoảng 80% khối lượng nhưng phải đến tháng 3/2012 mới đưa được dân vào định cư tại đây" - anh Lê Đình Bổng - phụ trách kỹ thuật cho hay.


Mong rằng, các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa việc kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ để dự án làng chài sớm hoàn thành.

Nguyễn Thanh Hải

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.