Nga kỷ niệm ngày sinh Lê-nin

Ngày 22/4, các hoạt động kỷ niệm tưởng nhớ Lê-nin - vị lãnh tụ của giai cấp vô sản được tổ chức ở nhiều nơi tại Nga, nhân kỷ niệm 142 năm ngày sinh của ông (22/4).
 
Tại thành phố Ulyanovsk, quê hương của Lê-nin, trong ngày 22/4, diễn ra nhiều hoạt động cụ thể: đặt hoa tưởng niệm bên tượng đài Lê-nin, tổ chức Hội thảo khoa học, tuần hành quần chúng, chiếu phim tư liệu, triển lãm ảnh-sách về Lê-nin, thu hút sự tham gia của nhiều người.

Các đảng viên Đảng cộng sản viếng Lãnh tụ Lênin

Trước đó, ngày 20/4, tại thủ đô Moscow, đoàn đại biểu khối Cộng sản trong Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga), do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga Ziuganov dẫn đầu đặt vòng hoa tưởng niệm tại Lăng Lê-nin và vào Lăng viếng Người.
 
Trong khi đó, nhằm chuẩn bị cho cuộc triển lãm nhân kỷ niệm 142 năm ngày sinh vị lãnh tụ của giai cấp vô sản, Viện Bảo tàng Lênin Ulyanovsk đã chuyển sang Bảo tàng Trung ương Việt Nam khoảng 200 bản sao hiện vật phản ánh thời kỳ Sim-biếc trong cuộc đời của Lênin.

Theo bà Tachiana Dalinia, Trưởng ban Triển lãm tưởng niệm Lênin, đây là dự án chung của Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội, Việt Nam) và Bảo tàng tưởng niệm Lê-nin Ulyanovsk.
 
Hiện trong Bảo tàng tưởng niệm Lê-nin Ulyanovsk có những tư liệu về thời thơ ấu, về gia đình và quá trình học tập của Lê-nin. Những tư liệu này đã được sao chụp và gửi sang Việt Nam. 
 
Cũng tại thành phố Ulyanovsk, quê hương của Lê-nin, một dự án Bảo tàng Liên xô đang được soạn thảo. Theo đó, tại thành phố này sẽ xuất hiện một Tổ hợp bảo tàng lịch sử, trong đó có các công trình như Trung tâm tưởng niệm Lê-nin Ulyanovsk, Công viên hữu nghị các dân tộc và Quảng trường 100 năm Lê-nin. Tổ hợp Bảo tàng này có thể sẽ được khánh thành vào năm 2017, kỷ niệm 100 năm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười.

Theo VOV

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.