Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

(Baonghean) Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Cửa Lò lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng bộ và nhân dân Thị xã nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ IV, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ Cửa Lò thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bày tỏ khát vọng, quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ trong công cuộc xây dựng thị xã Cửa Lò trở thành đô thị du lịch biển giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Võ Minh Vỹ - Bí thư Thị đoàn cho biết: Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong toàn Thị xã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Cùng với công tác xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp với nhiều diễn đàn như: “Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi hai mươi”, hội thi “Tuyên truyền một trăm năm du lịch Cửa Lò”, tổ chức cho cán bộ, ĐVTN tham gia các chương trình “Về nguồn” thăm các di tích lịch sử, các đợt giao lưu "Tuổi trẻ với Đảng quang vinh" vào dịp 3/2, Lễ thắp nến tri ân (27/7)... Ban Thường vụ  Thị đoàn đã thực hiện 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc” phát triển mạnh, nội dung hoạt động được đổi mới, đáp ứng nhu cầu được cống hiến và tự khẳng định của tuổi trẻ Thị xã.

Cơ sở sản xuất cửa nhựa của Nguyễn Hồng Sơn, khối 6, phường Nghi Thủy (Cửa Lò) - điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi.

Trong nhiệm kỳ qua, BTV Thị đoàn đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01 của BCH Tỉnh đoàn về “Đoàn thanh niên tham gia phát triển kinh tế”, tuyên truyền trong ĐVTN khối nông thôn xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, đi xuất khẩu lao động, chủ động tìm kiếm việc làm; ĐVTN khối đô thị, CNVC tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Sáng tạo trẻ” gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao năng lực tham mưu, trình độ chuyên môn, tay nghề, áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác, xây dựng mô hình công sở văn minh, mô hình trung tâm một cửa; Đoàn thanh niên trường học thi đua dạy và học, xây dựng các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài. Kết quả, toàn Thị đoàn đã xây dựng được 23 mô hình kinh tế thanh niên, trong đó có 5 mô hình mới, có hơn 10.000 lượt thanh niên đi làm ăn xa và đi xuất khẩu lao động.

Ngoài ra, phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng phát triển mạnh và có sức lan toả lớn, thu hút đông đảo ĐVTN tích cực tham gia. Các hoạt động tình nguyện vào đợt cao điểm Tháng Thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi... đã khẳng định được vai trò, năng lực tổ chức, tính xung kích của tuổi trẻ, tham gia giải quyết những khó khăn của cộng đồng như: phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nhận chăm sóc và giúp đỡ các gia đình chính sách, hiến máu nhân đạo... Những hoạt động tình nguyện ý nghĩa, thiết thực đó đã tạo được niềm tin trong nhân dân về tuổi trẻ, góp phần củng cố tổ chức Đoàn - Hội - Đội tại các địa phương. Nhiệm kỳ qua, toàn Thị xã đã thành lập được 26 Đội TNTN, tổ chức 78 đợt ra quân, đảm nhận 301 công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 1,7 tỷ đồng, thu hút hàng ngàn lượt ĐVTN tham gia.

Trong nhiệm kỳ, toàn Thị xã đã tổ chức được 61 buổi hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho 4.200 lượt ĐVTN. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn khuyến khích, vận động thanh niên chủ động tự tạo việc làm, giúp nhau lập nghiệp, góp vốn sản xuất kinh doanh. Một số cơ sở Đoàn chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động cho 3.050 ĐVTN. Trong nhiệm kỳ qua, có 1.670 đoàn viên thanh niên có việc làm ổn định tại địa bàn. Hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên vay vốn sản xuất kinh tế được các cấp bộ Đoàn trong toàn Thị xã đặc biệt quan tâm. BTV Thị đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã tổ chức 2 lớp tập huấn vay vốn, quản lý vốn cho hơn 200 cán bộ Đoàn và trong nhiệm kỳ đã giải ngân được 1,3 tỷ đồng cho ĐVTN vay vốn sản xuất kinh tế; phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Thị xã tổ chức 2 lớp tập huấn nuôi cá lóc thương phẩm cho hơn 300 ĐVTN.

Mặc dù vẫn còn những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực nhưng nhìn chung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2007 - 2012 có bước phát triển tích cực, thu được nhiều kết quả nổi bật. Các chương trình hoạt động của Đoàn đã thu hút đông đảo ĐVTN, phát huy tốt vai trò xung kích, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tích cực chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, thiếu niên nhi đồng. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. ĐVTN tham gia tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, được Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn ghi nhận và khen thưởng. 

Kết quả đó đã tạo động lực và tiền đề quan trọng để tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và phát triển mạnh mẽ phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới. "Nhiệm kỳ 2012 – 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thị xã Cửa Lò có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng có nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi cán bộ, ĐVTN toàn thị xã quyết tâm đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; phấn đấu xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Cửa Lò là đơn vị xuất sắc tiêu biểu của tỉnh Nghệ An." Đồng chí Võ Minh Vỹ  - Bí thư Thị đoàn khẳng định.

Việt Phương

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.