Nữ tiếp viên hàng không đầu tiên phục vụ Bác Hồ

Nửa thế kỷ đã trôi qua, mỗi khi nhắc đến chuyến công tác ngày nào, nữ tiếp viên Phi Phượng vẫn hồi hộp như vừa nhận nhiệm vụ được phục vụ vị “hành khách” đặc biệt Hồ Chí Minh.


HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC


Ngồi đối diện với chúng tôi, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp ngày nào giờ trên khuôn mặt đã hiện nếp nhăn, mái tóc ngả màu muối tiêu. Bà Nguyễn Phi Phượng chậm rãi kể: “Về công tác ở Cục Hàng không được bốn tháng thì ngày 2-11-1960, tôi được cấp trên thông báo: đồng chí Phi Phượng cùng với các đồng chí trong tổ bay IL 14 mang số hiệu VN-C482 đi phục vụ Bác trong chuyến công tác tại nước bạn Trung Quốc. Ngày đó, ngành hàng không nước ta chỉ phục vụ cho Chính phủ hay các phái đoàn đi công tác trong và ngoài nước, còn dịch vụ thì chưa”.


Nữ tiếp viên hàng không đầu tiên phục vụ Bác Hồ ảnh 1

               Bà Phượng trên chuyến bay với Bác (2-11-1960)


Sáng sớm 2-11-1960, chiếc chuyên cơ chở Bác cất cánh từ sân bay Gia Lâm, Hà Nội bay đến Nam Ninh đáp xuống tiếp nhiên liệu, sau đó bay đến Vũ Hán nạp nhiên liệu và dùng cơm trưa rồi bay đến Bắc Kinh. Chuyên cơ IL 14 có hai động cơ tua bin cánh quạt, tầm bay khoảng 1.700km, tốc độ 450km/h, trần bay 6.500m. Vì vậy, từ Hà Nội sang Bắc Kinh phải mất gần 10 giờ bay.


KỶ NIỆM KHÓ QUÊN


Lúc máy bay cất cánh, bà Phượng được Bác gọi lại ngồi bên cạnh, Bác hỏi về gia đình, công việc. “Đến giờ tôi không thể nào quên được câu nói của Bác “Cháu phải tranh thủ vừa làm vừa học, học thêm ngoại ngữ nữa, việc học là suốt đời, Bác bây giờ vẫn còn phải học”, bà kể. Trong bốn năm làm tiếp viên hàng không, Phi Phượng được bay cùng Bác nhiều lần trong các chuyến công tác trong và ngoài nước. Cô thường đọc báo cho Bác nghe, có thông tin về mặt trận miền Nam là Bác bảo đọc lại nhiều lần. Có lần Bác nói: “Bé Phượng biết hát không, hát Bác nghe một bài”. Bà hát xong bài “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, Bác khen hay rồi vỗ tay... Trong lần máy bay hạ cánh ở Vũ Hán, Trung Quốc, các em nhỏ mang hoa ra tặng, một em bé quàng lên cổ Bác chiếc khăn quàng đỏ. Khi lên máy bay, Bác tặng lại Phi Phượng chiếc khăn đó làm kỷ niệm. Giờ đây gia đình xem chiếc khăn đó như kỷ vật quý.


    Nữ tiếp viên hàng không đầu tiên phục vụ Bác Hồ ảnh 2

                          Bà Phượng ngày nay


Những ngày đi công tác ở Bắc Kinh, sáng nào Phượng cũng được pha cà phê cho Bác. Mặc dù nước bạn phục vụ rất chu đáo, nhưng Bác vẫn thích ăn món canh chua nấu với cá lóc, thế là cô tự tay trổ tài nấu nướng của mình. Bữa ăn nào cô cũng được ngồi cạnh và được Bác gắp thức ăn cho.

Quân chủng Phòng không - Không quân với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khôi phục xong và đưa chiếc máy bay lịch sử này vào trưng bày trong dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh nhật của Bác (19-5-2012). Bà Phượng hồi tưởng: “Khoang hành khách của máy bay có hai hàng ghế thường dành cho đoàn công tác, tiếp đến là chiếc giường của Bác với tấm rèm cửa, cạnh giường là chiếc bàn nhỏ để Bác làm việc. Còn chiếc giường ở phía đuôi máy bay dành cho tiếp viên và các anh trong tổ lái nghỉ ngơi”.

Theo CATP-M

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.