500 container hàng đông lạnh gây ô nhiễm nặng tại cửa khẩu Móng Cái

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công điện khẩn yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm về kinh doanh hàng đông lạnh tạm nhập - tái xuất (TN-TX) đang gây ô nhiễm nặng nề tại cửa khẩu Móng Cái.


Như tin đã đưa, trong số hơn 4.700 container hàng TN-TX hiện đang tồn đọng tại cửa khẩu Quảng Ninh, có 500 container là thực phẩm đông lạnh đã quá thời hạn song vẫn chưa thể xuất sang Trung Quốc. Đây là hệ lụy đã được báo trước về nguy cơ ô nhiễm môi trường, về khả năng bị rút ruột chuyển hàng về tiêu thụ nội địa, thậm chí doanh nghiệp đã... “bỏ chạy”, để lại gánh nặng cho địa phương.

 

Thông tin mới nhất Hải quan cửa khẩu Móng Cái cho thấy, tiền điện “bảo ôn” chờ đợi tái xuất cho mỗi container 40Feet lên tới 2,5 triệu đồng/ngày. Đó là chưa nói việc cung cấp điện “bảo ôn” chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ và chỉ có thể giải quyết theo kiểu luân phiên. Tuy nhiên, cách này chỉ khả dụng cho các lô hàng nằm chờ không quá lâu.

 

500 container hàng đông lạnh gây ô nhiễm nặng tại cửa khẩu Móng Cái ảnh 1

     Công an Quảng Ninh phát hiện hàng tạm nhập - tái xuất vi phạm.

 

Trong khi đó, ở các cửa khẩu khác như: Hoành Mô (huyện Bình Liêu), Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) do không đủ điện cấp, hàng liên tục dồn về Móng Cái khiến tình trạng quá tải ngoài khả năng giải quyết. Điều rất đáng lo ngại là hầu hết số hàng đông lạnh này đã quá hạn nằm chờ tái xuất (180 ngày). Còn đối chiếu với Quyết định 5737/QĐ-BCT của Bộ Công thương, chúng đã nằm trong diện phải tịch thu, tiêu hủy.

 

Trước tình trạng trên, hiện tượng chủ hàng lấy lý do thiếu điện xin được “di chuyển hàng” ra khỏi địa điểm chờ tái xuất ngày càng nhiều, kèm theo là những biểu hiện  phá niêm phong, tháo dỡ hàng vận chuyển nhỏ lẻ sang Trung Quốc bằng đường mòn hoặc phân tán về tiêu thụ nội địa. Hàng hóa dạng này không chỉ là chân, cánh gà; nội tạng gia súc, gia cầm mà có cả những thực phẩm, thủy sản có giá trị kinh tế cao.

 

Nguy hiểm hơn, đã xuất hiện tình trạng hàng đông lạnh bị vứt bỏ vương vãi, nhiều nhất là sông Ka Long, khiến mùi xú uế nồng nặc khắp nơi. Ngoài ra, bằng trực quan cũng đã thấy nhiều container chảy nước lẫn mùi tanh dị thường - dấu hiệu hàng bị phân hủy. Đặc biệt, lực lượng chức năng giám sát đã bắt đầu "khó" liên lạc với một số đại diện chủ hàng nằm trong nhóm nguy cơ cao. Nhiều khả năng những doanh nghiệp này hết hy vọng tái xuất đã trốn tránh trách nhiệm xử lý, tiêu hủy.

 

Trước những diễn biến xấu nêu trên, ngày 15/10/2012, UBND tỉnh Quảng Ninh đã buộc phải ra Công điện khẩn số 18/CĐ-UBND chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan triển khai ngay các biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường khu vực cửa khẩu biên giới. UBND TP Móng Cái có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp bỏ hàng, vứt hàng.

 

Cho đến nay, ngày 16/10, chính quyền hai địa phương: Quảng Ninh và Hải Phòng vẫn đang trong tình thế rất khó để đối phó, xử lý đối với lượng lớn hàng quá hạn tồn đọng và vẫn phải đợi hướng dẫn cụ thể, chi tiết của các bộ, ngành Trung ương.

Theo CAND-M

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.