Khi phụ nữ làm chủ làng nghề

(Baonghean) Thời gian qua, ở Yên Thành đã xuất hiện nhiều làng nghề tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động địa phương, trong số đó không ít làng nghề mà chủ nhân là phụ nữ.

Cơ sở sản xuất tâm hương Thiên Minh ở xã Tân Thành tạo việc làm cho nhiều lao động nữ địa phương

Ở xóm Đông Nam, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, cơ sở làng nghề sản xuất tăm hương của chị Nguyễn Thị Thanh Trà có hơn 20 phụ nữ làm việc. Chị Trà cho biết: “Mùa này đang vụ thu hoạch lúa nên số lao động còn ít. Đa số chị em đến đây làm đều ở trong xã”. Chị Trà sinh ra, lớn lên ở một làng có truyền thống làm hương ngoài Bắc, về Phúc Thành làm dâu.

Năm 2005, khi có chủ trương của Hội phụ nữ về “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm”, chị đã thành lập cơ sở làm tăm hương. Được sự động viên, khuyến khích hỗ trợ của Hội Phụ nữ huyện, chính quyền địa phương, cơ sở của chị từng bước phát triển. Từ 5 chị em ban đầu đến nay đã thu hút 30 hội viên phụ nữ trong xã thường xuyên tham gia sản xuất. Thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, vào mùa cao điểm cơ sở của chị Trà giải quyết việc làm hơn 300 lao động trong xã với mức thu nhập bình quân từ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng. Năm 2011, cơ sở của chị đã được UBND tỉnh chính thức công nhận làng nghề.

Đến xã Tân Thành, thăm cơ sở sản xuất tăm hương Thiên Minh mới thành lập từ đầu năm 2012. Điều hành cơ sở này là bà chủ  trẻ -  Lê Thị Hiền, sinh năm 1991. Được hỗ trợ từ chương trình dự án tạo việc làm của Hội phụ nữ, gia đình, người thân mạnh dạn góp vốn mở xưởng sản xuất tăm hương giao cho chị làm chủ điều hành. Mới hơn 8 tháng đi vào hoạt động, cơ sở nhanh chóng đào tạo nghề và tạo việc làm thường xuyên cho 20 - 50 lao động, chủ yếu là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi lao động có thu nhập từ 1,5 đến hơn 2 triệu đồng/tháng. Chị Nguyễn Thị Thảo, (32 tuổi, chồng mất, bản thân  không may bị tai nạn mất ba ngón tay, một mình nuôi hai con nhỏ) là công nhân chính tại đây, cho biết: Tuy thu nhập chưa cao (2 triệu đồng/ tháng), nhưng có việc làm thường xuyên nên cuộc sống gia đình ổn định hơn, có điều kiện nuôi các con ăn học.

Cùng với nghề làm tăm hương, hàng loạt cơ sở làng nghề mây tre đan như Kẽ Cuội xã Thọ Thành, Đông Phú (Khánh Thành), Tây Yên (Long Thành), làng mây xâu Yên Hội (Đô Thành), Bắc Vực (Đô Thành) … và hàng loạt các làng nghề khác như làng nghề làm bún, bánh Vĩnh Hòa, (Hợp Thành), trồng nấm ở 6 xã Khánh Thành, Nam Thành, Hợp Thành, Quang Thành, Văn Thành, Long Thành)... Không ít chủ nhân các làng nghề là phụ nữ, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên, thời vụ cho hàng ngàn chị em.

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Nguyễn Thị Hoa cho biết:  Số lao động nữ tham gia sản xuất tại các làng nghề và làng có nghề đến nay là 2.292 người, thu nhập bình quân từ 1,2 triệu đến 2,5 triệu đồng/tháng. Nhiều làng nghề hoạt động ổn định, giá trị năng suất cao, nhiều gia đình thu nhập từ nghề phụ thành thu nhập chính, điển hình như các xã Thọ Thành, Khánh Thành, Hồng Thành, Phú Thành, Hợp Thành và Phúc Thành… Để phát triển có hiệu quả các mô hình trên, Hội Phụ nữ huyện đã bám sát chỉ đạo, mở các lớp tập huấn học nghề tạo điều kiện cho chị em mở rộng các cơ sở nghề thông qua các nguồn vốn: cho vay hộ nghèo, vốn vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, vốn giải quyết việc làm, vốn SUFA, vốn  T.Ư Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ… Thời gian tới, các cấp hội ở Yên Thành sẽ tăng cường thu hút các nguồn vốn nhằm ưu tiên giúp hội viên đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời tranh thủ các nguồn hỗ trợ các cơ sở mở lớp dạy nghề tại địa phương để nhiều phụ nữ có điều kiện học nghề…

Phạm Ngân

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.