“Mái ấm tình thương” ở Quỳnh Lưu

(Baonghean) Một trong những hoạt động nổi bật của Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu những năm qua là làm tốt công tác xây dựng “Mái ấm tình thương”, qua đó góp phần cải thiện nhà ở cho phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Bản - một phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ ở xóm 2, xã Quỳnh Xuân khi bà con xóm giềng đang góp công giúp gia đình chị làm sân và ngõ bằng xi măng để chào đón ngày khánh thành bàn giao ngôi nhà ngói 2 gian. Nhìn ngôi nhà nhỏ ấm cúng vừa mới xây xong đang thơm mùi sơn, bà con ai cũng vui mừng cho mẹ con chị. Gia đình chị Bản có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân chị ốm đau bệnh tật thường xuyên, lại phải nuôi con nhỏ và mẹ già, căn nhà cũ mà 3 mẹ con bà cháu nương thân đã ọp ẹp từ lâu nhưng không có tiền sửa sang.

Hưởng ứng phong trào thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác để giúp đỡ phụ nữ nghèo, đơn thân không nơi nương tựa, tháng 8/2011, sau khi tiến hành khảo sát, Hội phụ nữ xã Quỳnh Xuân đã phối hợp với Hội phụ nữ huyện trích 13 triệu đồng từ quỹ “Mái ấm tình thương” cùng với 7 triệu đồng ủng hộ của MTTQ xã để xây cho chị ngôi nhà mới. Chị Bản xúc động chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, nếu không có các cấp hội phụ nữ giúp đỡ thì biết đến khi mô mới xây được nhà để ở”.

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Nguyễn Thị Liên (khối 5, Thị trấn Cầu Giát).

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu hiện có gần 52.000 hội viên tập trung sinh hoạt ở 43 hội phụ nữ xã, thị trấn. Trong đó, có 4.765 chị đơn thân, làm chủ hộ, phần lớn điều kiện kinh tế rất khó khăn. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã có rất nhiều hoạt động, chương trình nhằm quan tâm, chăm sóc, động viên các mẹ, các chị quên đi mặc cảm để tự tin vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” do Trung ương hội phát động, Hội Phụ nữ huyện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hội viên và sự chung tay hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Từ năm 2008 đến nay, toàn huyện đã xây mới được 39 nhà, sửa chữa 36 nhà cho hội viên phụ nữ nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 700 triệu đồng, trong đó có 19 “Mái ấm tình thương” dành cho các mẹ, các chị neo đơn không nơi nương tựa. Mỗi lần bàn giao một mái ấm không chỉ có niềm vui, niềm hạnh phúc của các mẹ, các chị mà qua đó tình cảm giữa các hội viên cũng được gắn kết, tình làng nghĩa xóm trở nên bền chặt hơn.

Trao đổi với chúng tôi, Bà Lê Thị Thanh Thủy – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho biết: “Không chỉ làm nhà, các cấp hội còn tạo điều kiện cho chị em tiếp cận nguồn vốn vay, tập huấn khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo. Từ nay đến cuối năm 2012 chúng tôi phấn đấu xây dựng thêm nhiều “Mái ấm tình thương”, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho chị em đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phong trào giúp đỡ phụ nữ đơn thân của huyện Quỳnh Lưu đã có sức lan tỏa sâu rộng. Không chỉ dừng lại ở việc vận động hội viên tiết kiệm chi tiêu ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương”, các cấp hội trên địa bàn huyện còn có những việc làm thiết thực, ý nghĩa như: đóng góp ngày công, giúp nhau về vốn, cây con giống trong phát triển kinh tế, từ đó giúp chị em vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với cộng đồng.

Như Thủy

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.