Thu hồi 1 triệu vé số vì bị lộ kết quả

Ngày 1/10, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng cho biết công ty đã tạm ngừng phát hành loại hình vé số cào và đang tiến hành thu hồi lô 1 triệu vé số cào X-O do người chơi có thể soi để biết trước kết quả.

 

     Thu hồi 1 triệu vé số vì bị lộ kết quả ảnh 1

Trước mắt, Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng tạm ngưng phát hành loại hình vé số cào này (Ảnh: Công an TPHCM)

 

  Theo ông Thái Khắc Ngọ, Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng, trong lô vé xổ số cào do công ty phát hành có ký hiệu từ DL 110 đến DL 119, gồm 1 triệu tờ có giá trị phát hành đến ngày 31/1/2013, thì có 100.000 tờ mang ký hiệu DL 116 bị lỗi kỹ thuật.

 

Sau khi kiểm tra, công ty đã phát hiện các vé này bị lỗi ở phần phủ lớp bạc chỗ ghi “Nơi cào trúng thưởng.” Số lượng chì phủ ở phần này bị gia công ít đi, không đảm bảo độ an toàn theo quy định.

 

Lợi dụng sơ hở trên, một số kẻ xấu đã dùng đèn cực sáng để soi dò biết kết quả trước khi cào. Sau khi chọn lấy những tờ có giá trị giải thưởng cao (500.000 đồng và 5, 25, 35 triệu đồng…) để trục lợi, kẻ xấu đã bán lại những vé không trúng thưởng hoặc trúng nhưng giá trị thấp, gây thiệt hại cho người mua.

 

Lượng vé số cào này được Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng in bằng công nghệ, kỹ thuật hiện đại tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển công nghệ thông minh (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Trước mắt, Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng tạm ngưng phát hành loại hình vé số cào trên và làm việc với đơn vị in để khắc phục lỗi kỹ thuật.

 

Công ty đã thông báo đến các đại lý và tiến hành thu hồi số lượng vé xổ số cào biết kết quả ngay, ký hiệu từ DL 110 đến DL 119 đang phát hành trên thị trường. Đồng thời Công ty cũng ngưng việc phát hành số vé còn tồn kho để có kế hoạch tiêu hủy.

Theo TTXVN-M

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.