Quỳnh Lưu Đón nhận Bằng Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Đền Voi.

(Baonghean.vn) - Sáng nay 13/11/2012, huyện Quỳnh Lưu phối hợp với UBND xã Quỳnh Hồng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh Đền Voi.

Di tích đền Voi được xây từ thời Hậu Lê, là nơi tôn thờ, tưởng niệm các vị thần bản thổ và các bậc tiền nhân đã có công giúp dân, giúp nước, giúp làng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, tiêu biểu là cụ Phan Văn Bài, Hồ Cảnh Xí và Nguyễn Văn Thời…Các cụ là những vị quan thanh liêm, đức độ, tài cao, giỏi võ nghệ, đã từng tham gia nhiều trận đánh lớn, lập nhiều chiến công trong việc giúp nước, an dân nên đã được triều đình nhiều lần phong thưởng. Năm Canh Thân (1800), niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 7, ba cụ được phong 3 đạo sắc. Tiếp đến năm Mậu Thân (1848), niên hiệu Tự Đức thứ nhất, ba cụ lại tiếp tục được Vua phong sắc lần thứ 2. Ngoài ra, các cụ giúp dân khai phá đất hoang, với 124 mẫu ruộng tăng gia sản xuất, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trao Bằng công nhận di tích lịch sử- kiến trúc cho huyện Quỳnh Lưu

Di tích đền Voi còn là nơi ghi dấu các sự kiện lịch sử của phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Phong trào kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nơi tập hợp lực lượng đấu tranh, kho dự trữ quân lương phục vụ bộ đội đóng quân trên địa bàn và làm trường học... Đây là một di tích còn lưu giữ được khá nguyên vẹn các hạng mục công trình gốc, quy mô lớn, kiến trúc tinh xảo, cổ kính, linh thiêng và nhiều hiện vật quý có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa, khoa học, mỹ thuật và những nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng trong dịp lễ hội như: lễ cầu yên, cầu phúc, những trò chơi dân gian...đã góp phần to lớn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa vật thể và phi vật thể và giáo dục truyền thống của địa phương.


Hàng năm, vào dịp đầu xuân. Đặc biệt là dịp lễ Kỳ phúc 16/3 (âl), hàng ngàn du khách thập phương và nhân dân đã hội tụ về đây để thắp nén hương, tỏ lòng thành kính, tri ân, tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng xây, bảo vệ đất nước, quê hương.


Với những giá trị và cống hiến to lớn của di tích, Đền Voi đã được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật theo Quyết định số 3611/QĐ.UBND.VXngày 19/9/2012./.

Hồ Thanh Khương - UBND huyện QL

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.