Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sỹ tiêu biểu

(Baonghean.vn) Sáng 12/1/2013, Sở VHTT và DL tổ chức gặp mặt các đại biểu thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật, phát thanh truyền hình được tặng giải thưởng Nhà nước, danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú nhân dịp các đại biểu về tham dự buổi gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ đang sống và làm việc trên địa bàn Nghệ An, các đại biểu là người con quê hương xứ Nghệ đang sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc do UBND tỉnh tổ chức lần thứ nhất.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Sở VHTT và DL, các ban, ngành liên quan cùng đông đảo các văn nghệ sỹ đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh nói riêng, trong cả nước nói chung.

                                     Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Với mục đích tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của trí thức văn nghệ sỹ đang sống, công tác tại quê hương và trên mọi miền đất nước, buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở, ấm áp tình người quê hương. Các văn nghệ sỹ nhiều thế hệ đã có dịp giao lưu, gặp gỡ trao đổi tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là những khó khăn, thách thức trong nghề nghiệp, cùng nhau tìm ra những giải pháp để đưa nghệ thuật tỉnh nhà nói riêng, cả nước nói chung phát triển vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sỹ nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Xuân Đường khẳng định đóng góp to lớn của đội ngũ văn nghệ sỹ trong thời gian qua đối với sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật. Đồng chí mong muốn, thời gian tới đội ngũ văn nghệ sỹ tiếp tục có những đóng góp cho Nghệ An, đặc biệt là tham mưu cho tỉnh những ý kiến tâm huyết để dân ca xứ Nghệ sớm trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại./.

Thanh Thủy

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.